Liên tiếp các vụ đập cửa kính ô tô để trộm tài sản ở Huế

(PLO) - Ngày 13/7, nguồn tin từ công an phường Phước Vĩnh (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận, cơ quan này vừa chuyển hồ sơ lên Công an TP. Huế để điều tra, làm rõ vụ việc 4 chiếc xe ô tô của các hộ dân trong phường bị kẻ gian đập bể cửa kính, có dấu hiệu trộm cắp tài sản.
Chiếc xe của anh T. bị kẻ gian đập kính để trộm tài sản
Chiếc xe của anh T. bị kẻ gian đập kính để trộm tài sản

Theo đó, 4 xe ôtô bị đập kính để lấy cắp tài sản gồm xe hiệu Mazda 3 của anh Nguyễn Văn T. (trú đường Ấu Triệu, phường Trường An), xe hiệu Mazda 6 mang biển số của anh Dương Viết H., xe của anh Nguyễn Ngọc L và xe Mazda 2 của chị Nguyễn Thị Mỹ H., cùng trú tại đường Phan Chu Trinh, TP. Huế.

Trong 4 chiếc xe bị đập kính chỉ có xe của chị Nguyễn Thị Mỹ H. mất một số tài sản như 2 túi xách, khoảng 22 USD, cùng giấy phép lái xe ôtô B2 để bên trong túi xách.

Anh Nguyễn Văn T. (chủ 1 chiếc ô tô bị kẻ gian đập vỡ cửa kính) cho biết, khoảng 5h30 ngày 13/7 con trai anh lấy xe thì phát hiện góc cuối cửa phụ bên phải chiếc xe Mazda 3 của gia đình anh bị kẻ gian đập vỡ. Trong xe có dấu hiệu bị kẻ gian lục lọi.

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 13/7 vợ con anh T. có nghe thấy tiếng động phát ra từ chiếc xe của gia đình nhưng do chủ quan nên không ra kiểm tra. Rất may trong xe không có tài sản gì giá trị. Hi vọng cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm.

Nhiều đồ đạc trong xe bị lục lọi.

Nhiều đồ đạc trong xe bị lục lọi.

Sáng 10/7 chị Võ Hoàng O. (trú đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP Huế ) cũng phát hiện xe ô tô của mình bị kẻ gian đập vỡ cửa kính xe ô tô lấy đi hơn 2 triệu đồng tiền mặt và 100USD cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Hiện lực lượng công an phường Phước Vĩnh đang phối hợp với Công an TP. Huế điều tra đối tượng đập kính những xe ôtô để trộm tài sản nói trên.

Đọc thêm