Liên tiếp phát hiện các vụ sử dụng súng tự chế để săn bắn

(PLVN) -  Vừa qua, lực lương chức năng Bắc Giang đã  phát hiện nhiều đối tượng có hành vi sử dụng súng hơi khí nén để săn bắn, trong khi Công an tỉnh đang vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Hình ảnh người vi phạm sử dụng súng tự chế để săn bắn

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, vào ngày 05/10/2021, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện đối tượng Lương Văn Thịnh, sinh năm 1972, ở thôn Lèo, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang đang có hành vi sử dụng súng hơi khí nén để săn bắn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và thu giữ 01 khẩu súng và 11 viên đạn chì, 02 con chim đã chết, lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao vụ việc cho Công an thị trấn Kép, huyện Lạng Giang xử lý.

Tiếp đó, 10h15 phút hôm qua (6/10), Tổ công tác do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp Công an huyện Yên Thế phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1975 ở thôn Song Sơn, xã Tiến Thắng, Yên Thế đang có hành vi sử dụng súng hơi khí nén để săn bắn. Tổ công tác đã thu giữ 01 khẩu súng hơi khí nén.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã lập biên bản bàn giao vụ việc cho Công an huyện Yên Thế xử lý đối tượng Nguyễn Văn Hùng về hành vi không giao nộp công cụ hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Việc kiểm tra rà soát của các tổ công tác có ý nghĩa rất quan trọng, nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 58/KH- CAT ngày 12/4/2021 của Giám đốc Công an tỉnh về vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Mặc dù pháp luật đã cấm cá nhân tàng trữ, sử dụng vũ khí tự chế nhưng trên thực tế còn nhiều người, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa vẫn lén lút chế tạo, sử dụng loại vũ khí này để săn bắn chim, thú và coi đây là vật phòng thân khi đi rừng, thậm chí trong các cuộc ẩu đả, người dân ngang nhiên sử dụng vũ khí tự chế làm công cụ gây sát thương.

Bên cạnh đó, hoạt động chế tạo, buôn bán, sử dụng vũ khí tự chế vào các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại tính mạng, sức khỏe công dân cũng diễn ra ngày càng nhiều với những thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Sự tùy tiện trong sử dụng vũ khí tự chế đã gây ra những câu chuyện đau lòng, khiến người chết, kẻ vào tù, bao gia đình gánh chịu nỗi bất hạnh./.

Đọc thêm