Liên tiếp triệt phá hai vụ buôn người, giải cứu ba nạn nhân

(PLO) - Ngày 21/10, thông tin từ Bộ đội biên phòng Nghệ An, lực lượng Đồn biên phòng Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) vừa phối hợp với lực lượng liên quan triệt phá một đường dây mua bán người giải cứu hai nạn nhân.
Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An, vào khoảng 11h30 phút ngày 17/10, tại khu vực xã Châu Kim (huyện Quế Phong) tổ công tác đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp với đồn Biên phòng Nhôn Mai và Công an huyện Quế Phong tiến hành bắt giữ hai đối tượng Lương Văn Thín (SN 1965 trú tại bản Páo 1) và Vi Văn Lương (SN 1952, trú tại bản Nậm Xái, xã Quang Phong, Quế Phong) đang có hành vi mua bán người. 
Các trinh sát đồng thời giải cứu thành công hai nạn nhân là Hà Thị H. (SN 1976) và Lô Thị H. (SN 1986, cùng trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong). Đồn Biên phòng Tri Lễ đã tiến hành khởi tố vụ án, bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 
Lương Văn Thín và Vi Văn Lương tại CQĐT
 Lương Văn Thín và Vi Văn Lương tại CQĐT
Tại một diễn biến khác, ngày 20/10, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Thị Hoa (SN 1976, trú tại xóm Na Búm, xã Châu Tiến, Quỳ Hợp) về hành vi mua bán người. Giải cứu thành công cháu Vi Thị H. (SN 2001, trú tại bản Đỏn Chám, xã Mường Nọc, Quế Phong) khi đang bị Hoa dụ dỗ để lừa bán sang Trung Quốc. 
Tại CQĐT, Hoa khai nhận, lợi dụng hoàn cảnh cháu Vi Thị H. sống cùng với mẹ và bố dượng, cuộc sống gia đình khó khăn nên tìm đến hứa sẽ tìm việc làm cho cháu H. tại Hà Nội với mức thu nhập cao. Thực chất là Hoa đưa cháu H. đi từ thị trấn Quỳ Hợp xuống Vinh rồi bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh) và từ đây sẽ đưa cháu bé sang Nam Ninh-Trung Quốc. 
Cháu bé đã được trao trả cho phía gia đình sau khi đối tượng Hoa bị bắt giữ, vụ việc tiếp tục được công an Quỳ Hợp tiến hành điều tra làm rõ. 

Đọc thêm