Liveshow trực tuyến thời dịch bệnh

(PLVN) - Khi tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động biểu diễn ở sân khấu đồng loạt tắt đèn khiến các nghệ sĩ gặp không ít khó khăn. Trong “cái khó ló cái khôn”, các nghệ sĩ đã giữ niềm đam mê bằng cách cùng nhau tổ chức đại nhạc hội… online. 
Chương trình “Music Home”.
Chương trình “Music Home”.

Khán giả thưởng thức tiệc nghệ thuật tại nhà

“Music Home” - chuỗi chương trình concert âm nhạc tiên phong xu hướng livestream đưa mô hình “Nhà hát internet” đến với khán giả. Đây là những buổi diễn trực tiếp của ban nhạc “Anh Em” trong không gian studio với một ca sĩ tâm điểm, được trình chiếu trên truyền hình FPT cũng như livestream trên mạng xã hội.

Nhiều giọng ca tên tuổi biểu diễn trong chương trình như: Hà Trần, Tùng Dương, Trọng Tấn, Thu Phương, Thu Minh, Nguyên Thảo, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Lê Hiếu, Bùi Anh Tuấn, Bích Phương, Tiên Tiên, Vũ Cát Tường… 

Mỗi đêm nhạc gồm một, hai nghệ sĩ khách mời. Nghệ sĩ khách mời sẽ chia sẻ đến người yêu nhạc những câu chuyện lần đầu tiên được tiết lộ. Đây sẽ là cơ hội để họ giới thiệu chân dung, giọng hát, phong cách âm nhạc đến với đại chúng. 

“Music Home” tăng cường tính tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả hơn nữa để tạo hứng khởi cho người diễn và sự hấp dẫn cho người nghe thông qua tính năng tùy chọn góc nhìn, thông qua các cửa sổ tương tác thông tin.

Ở đó, nghệ sĩ có thể trực tiếp vừa trình diễn, vừa xem bình luận của khán giả. Sức hấp dẫn của chương trình được đo lường bằng lượt xem lên đến 25 triệu người xem trên ba hạng tầng: box, mạng xã hội và xem lại. Trong đó, 6 số đầu tiên đạt 8 triệu lượt xem, 8 số tiếp theo tăng lên 17 triệu lượt xem.

Ngày 26/3 vừa qua, đại nhạc hội trực tuyến Super Live “Ở nhà bỗng vui” với nhiều tiết mục giải trí đa dạng cùng sự góp mặt của dàn sao V-biz hứa hẹn là một trong những món quà tinh thần không nên bỏ qua, giảm tải không khí căng thẳng mùa dịch Covid-19.

Tại nhạc hội trực tuyến quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt như Trấn Thành, Đông Nhi, Binz, Hoàng Thùy Linh, Vũ Cát Tường, Erik, Phương Ly, Amee, Chillies, Uni5, danh hài Huỳnh Lập và chị Ca Nô. Các tiết mục biểu diễn đa dạng từ âm nhạc, dance cover đến hài tình huống sẽ phục vụ thiết thực cho nhu cầu giải trí tại nhà trong mùa dịch. 

Góp mặt tại chương trình, dancer Quang Đăng làm mới lại điệu nhảy từng gây bão mạng “Ghen Cô Vy”. Trong khi đó, bộ đôi Trấn Thành và Erik với ca khúc “Có tất cả nhưng thiếu anh” hứa hẹn đủ sức khuấy động khán giả đang theo dõi ngay tại nhà. Và lần đầu tiên, nhóm nhạc Uni5 trổ tài sáng tạo vũ đạo khi tham gia thử thách birthday dance thú vị.

Ngoài các tiết mục âm nhạc sôi động, thử thách hài hước từ Huỳnh Lập và chị Ca Nô dành cho các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ mang lại những tràng cười không ngớt. Tuy không thể gặp mặt thần tượng trực tiếp, đại nhạc hội “Ở nhà bỗng vui” vẫn giúp người dùng theo dõi, tương tác với những ngôi sao nổi tiếng qua hình thức livestream trên ứng dụng.

Cũng do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều show diễn bị hủy bỏ. Ca sĩ Tuấn Hưng cùng ban nhạc “Màu nước” nảy ra ý định tổ chức một đêm diễn đặc biệt ngay tại quán riêng của anh ở Hàng Khay (Hà Nội) vào ngày 28/3/2020.

Trên sân khấu đặc biệt này sẽ không có khán giả ngồi xem mà chỉ có những chiếc máy quay ghi hình đêm diễn rồi phát trực tiếp online. Các khán giả chỉ cần bỏ 250 nghìn đồng là được xem toàn bộ đêm nhạc. Trong đêm nhạc mới diễn ra, Tuấn Hưng biểu diễn cùng ca sĩ khách mời là Quang Hà. 

Đêm nhạc không có kịch bản, thậm chí cũng không có cả danh sách bài hát cụ thể. Hai nam ca sĩ lựa chọn ca khúc biểu diễn một cách ngẫu hứng. Ngoài phần trình diễn, Quang Hà và Tuấn Hưng cũng chia sẻ cuộc sống công việc cũng như nhưng khó khăn, gian khổ trong suốt 20 năm qua. Có thể nói, dù show diễn không có khán giả nhưng vẫn đạt được độ nóng từ đầu đến cuối.

Dù không gian chỉ 30m2 nhưng show diễn vẫn được đầu tư chỉn chu với 6 chiếc máy quay, dàn âm thanh chất lượng để ban nhạc và ca sĩ có cảm xúc nhất khi diễn không có khán giả xem trực tiếp. Cũng như Tuấn Hưng, Quang Hà xuất hiện với trang phục, phụ kiện chỉn chu không thua kém khi anh tham gia một liveshow lớn.

Giải trí trực tuyến lên ngôi

Thời điểm này, các trang nghe nhạc trực tuyến như Spotify, NhacCuaTui, Zing MP3… đều có những chuyên mục âm nhạc tuyển chọn các ca khúc sôi động, mang lại năng lượng tích cực cho người nghe. Ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng phòng nội dung NhacCuaTui - cho biết đơn vị đã chuẩn bị sẵn nhiều nội dung, playlist cho khán giả.

Đối với nghệ sĩ, trong lúc hạn chế biểu diễn thì kênh nhạc số giúp họ giải tỏa được tình yêu âm nhạc. Các bài hát mang nội dung truyền cảm hứng và cổ động trong mùa dịch luôn được các trang nghe nhạc trực tuyến quan tâm và hỗ trợ hết mình.

Các đại nhạc hội âm nhạc không chỉ chú trọng đến chất lượng chương trình, vấn đề đảm bảo sức khỏe và an toàn vệ sinh cho các nghệ sĩ cũng được ban tổ chức đặt lên hàng đầu. Chương trình đặt ra các quy trình giám sát vệ sinh rất khắt khe, chủ động kiểm tra sức khỏe nghệ sĩ khách mời, khử trùng sân khấu, sắp xếp trình tự biểu diễn nhằm hạn chế sự tiếp xúc gần giữa các nghệ sĩ. 

Nhờ vậy, người hâm mộ có thể yên tâm tận hưởng và cháy hết mình cùng mọi tiết mục. Hơn thế, nếu buổi diễn trong nhà hát, Ban tổ chức sẽ bị hạn chế số lượng người xem thì khi được online trực tiếp, số lượng khán giả sẽ là không giới hạn. Đây là sự “lợi hại” của các đêm nhạc, minishow của các nghệ sĩ. Hàng triệu khán giả “ẩn” tại gia được tận hưởng không khí sôi động, giây phút thư giãn góp phần tăng dây cót tinh thần trong mùa dịch. 

Đại nhạc hội trực tuyến có thể trở thành một đế chế của nền giải trí. Nó gắn với sự phát triển của công nghệ và những phát minh mới mà không phụ thuộc vào những yếu tố truyền thống như địa lý, phân phối, tiếp thị… Ảnh hưởng của dịch bệnh cũng khiến cuộc sống của người Việt đã có nhiều thay đổi. Ở nhà, hàng triệu khán giả vẫn có cơ hội thưởng thức sản phẩm âm nhạc mới của bất kỳ ca sĩ ngôi sao nào. 

Hiện các ca sĩ trẻ được nhiều người yêu thích đều cố gắng làm ra những MV hoành tráng, chỉ để... tung lên mạng phục vụ nhu cầu giải trí miễn phí của khán giả. Càng nhiều người xem thì MV và ca sĩ ấy càng được lợi về danh tiếng lẫn tiền bạc. Hướng đi này cũng cho thấy nỗ lực của các nghệ sĩ Việt trong việc tiếp cận và hòa nhập với các xu hướng mới của đời sống âm nhạc thế giới.

Theo anh Phan Lê Trung Tín - đại diện truyền thông FPT Play, lượng người xem trực tuyến trong tháng 2 tăng 40% so với tháng 1. Dự kiến, mức tăng sẽ là 60% vào tháng 3. Trước khuyến cáo “ai ở đâu thì ở yên đó”, nhu cầu giải trí trực tuyến sẽ còn tăng cao trong thời gian tới. Và đây sẽ là thị trường màu mỡ để các nghệ sĩ có thể sáng tạo, sống với đam mê âm nhạc của mình.

Đọc thêm