Livestream “khoe thân” để kiếm tương tác, cô gái trẻ bị đe doạ tống tiền

(PLVN) -  Ham tương tác, muốn kiếm tiền nhanh qua mạng, một cô gái 22 tuổi ở Hà Nội đã tham gia livestream khoe thân trên mạng xã hội. Không ngờ, hình ảnh nhạy cảm của cô bị kẻ xấu ghi lại, dùng làm công cụ tống tiền.
Ảnh minh hoạ.

Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều buổi livestream có nội dung “nhạy cảm”, phản cảm. Không chỉ ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, các livestream này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng thường là tiếp cận những người dùng mạng xã hội, đặc biệt là thanh thiếu niên có tâm lý tò mò, nhẹ dạ. Sau một thời gian làm quen, chúng gạ gẫm nạn nhân quay clip, chụp ảnh nhạy cảm, thậm chí mang tính khiêu dâm.

Khi có được hình ảnh, clip riêng tư, các đối tượng lập tức đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân, bạn bè nếu nạn nhân không chuyển tiền.

Điển hình, đầu tháng 5/2025, chị M. (sinh năm 2003, trú tại Hà Nội) tham gia một nền tảng mạng xã hội có tên Mango và thực hiện livestream “hở ngực” trong một nhóm kín. Buổi phát sóng này đã bị một đối tượng ghi lại hình ảnh.

Sau đó, đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa, ép chị M. chuyển tiền nếu không sẽ tung hình ảnh lên mạng. Do lo sợ, chị M. đã nhiều lần chuyển tiền cho kẻ tống tiền, nhưng đối tượng vẫn không dừng lại mà tiếp tục uy hiếp, buộc chị phải nộp thêm. Quá hoảng sợ, chị M. đã đến cơ quan công an trình báo.

Để tránh trở thành nạn nhân của những thủ đoạn lừa đảo tinh vi như trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi nhận lời mời kết bạn hoặc tin nhắn từ người lạ trên mạng xã hội. Tuyệt đối không tham gia các diễn đàn, hội nhóm có hoạt động chia sẻ hình ảnh nhạy cảm.

Người dùng cũng không nên gửi ảnh, video riêng tư cho bất kỳ ai, kể cả người quen, và không cung cấp thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại cho người không rõ danh tính. Trong trường hợp bị đe dọa, cần nhanh chóng đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm