Lở đất ở Uganda, khiến 34 người thiệt mạng

(PLO) - Theo AP, vào ngày 12/10 đã có ít nhất 34 người thiệt mạng trong vụ lở đất do mưa lớn gây ra ở một khu vực miền núi phía đông Uganda.
Ngôi nhà đã bị hư hỏng sau vụ lở đất tại Bududa, Uganda, chiều 11/10. Ảnh: Reuters/Báo Nhân dân

Phát ngôn viên của Hội Chữ thập đỏ Irene Nakasiita cho biết các nạn nhân thiệt mạng bởi những tảng đá và khối bùn lăn xuống đồi sau một thời gian mưa lớn kéo dài vào chiều 11/10 tại quận Bududa. Các ngôi nhà đã bị phá hủy ở ít nhất ba ngôi làng. “Chúng tôi hy vọng số người chết sẽ không tăng lên vì một số người vẫn còn mất tích. Nó thực sự tồi tệ”, ông Nakasiita nói.

Vào tháng 3/2010, ít nhất 100 người đã chết trong các vụ lở đất tương tự ở Bududa. Vào mùa mưa, thương vong vẫn tiếp tục được ghi nhận ở khu vực này vì những nỗ lực di dời người dân của Chính phủ Uganda trong những năm qua đã không thành công.