Lộ diện top 6 ứng viên sáng giá của ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016

(PLO) - Phùng Bảo Ngọc Vân, Phùng Lan Hương, Bùi Nữ Kiều Vỹ... là những gương mặt tiêu biểu, nổi bật đã gây ấn tượng cho khán giả bởi nhan sắc cũng như trình độ học vấn rất tốt của mình. Các cô gái đang được dự đoán là những ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016.
 
Lộ diện top 6 ứng viên sáng giá của ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016

Phùng Bảo Ngọc Vân là thí sinh sở hữu thành tích học tập "khủng" nhất lịch sử cuộc thi đang là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô từng đoạt giải Vàng khoa học quốc tế và được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Phùng Bảo Ngọc Vân nặng 52kg, cao 1m72, số đo 3 vòng 83-63-93. Cô sinh năm 1997 và đến từ Hà Nội.
Phùng Bảo Ngọc Vân nặng 52kg, cao 1m72, số đo 3 vòng 83-63-93. Cô sinh năm 1997 và đến từ Hà Nội.

Sinh năm 1997 tại Hà Nội, Phùng Bảo Ngọc Vân sở hữu chiều cao 172 cm, số đo 3 vòng 83- 63- 93 cùng nụ cười rạng rỡ, nước da sáng mịn. Cô được xem là "của hiếm" trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc nhờ tố chất thông minh đặc biệt cùng khả năng cảm nhận, thấu hiểu, sẻ chia và mong muốn đóng góp thật nhiều cho cộng đồng.

Phùng Lan Hương là một người đẹp Hà thành khác cũng đang được đánh giá rất cao tại đấu trường nhan sắc lớn nhất cả nước này. Cô sinh viên năm hai ngành truyền thông của Đại học Quốc tế RMIT sở hữu vẻ đẹp tròn đầy, phúc hậu, được ví là có tướng "vượng phu ích tử" với chiều cao 171cm, số đo 3 vòng 81- 62 - 96.

Phùng Lan Hương, cao 171cm, số đo 3 vòng 81- 62 - 96. Sinh năm 1996 đến từ Hà Nội
Phùng Lan Hương,  cao 171cm, số đo 3 vòng 81- 62 - 96. Sinh năm 1996 đến từ Hà Nội

Sau hơn một tháng đồng hành cùng cuộc thi và ban tổ chức, Phùng Lan Hương tâm sự, cô thấy mình học hỏi được rất nhiều từ cách sống trong tập thể, cách tiếp xúc với người dân ở mỗi vùng đất đoàn đi qua. Khả năng giao tiếp, ứng xử của người đẹp 20 tuổi cũng tăng lên đáng kể.

Bùi Nữ Kiều Vỹ sinh năm 1994 quê ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, cô gái đất Quảng này từng giành giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất mà Miss Hoàn vũ, Hội thi Học sinh, Sinh viên tài năng - thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2016.

Thí sinh Bùi Nữ Kiều Vỹ, đến từ Quảng Nam, sở hữu số đo ba vòng 83-61-89, nặng 49 kg, cao 1,71 m.
Thí sinh Bùi Nữ Kiều Vỹ, đến từ Quảng Nam, sở hữu số đo ba vòng 83-61-89, nặng 49 kg, cao 1,71 m.

Cô sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch, trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng được biết đến với vẻ đẹp phúc hậu, hiền hòa phảng phất sự mộc mạc, chân quê.

Trần Tố Như từng đăng quang Hoa khôi của cuộc thi Thanh niên Thanh lịch và Thời trang của thành phố Thái Nguyên năm 2012 khi mới 15 tuổi. Người đẹp sở hữu gương mặt thanh tú, chiều cao 1,72m và hiện theo học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Trước đó, cô từng là học sinh chuyên Anh, trường THPT chuyên Thái Nguyên.

Trần Tố Như nặng 54kg, cao 1m72, số đo 3 vòng: 83-62-94 (cm). Cô sinh năm 1997 và đến từ Thái Nguyên.
Trần Tố Như nặng 54kg, cao 1m72, số đo 3 vòng: 83-62-94 (cm). Cô sinh năm 1997 và đến từ Thái Nguyên.

Một điều đặc biệt, mới đây Tố Như vinh dự được diện kiến Tổng thống Obama trong chuyến thăm đến Việt Nam vào cuối tháng 5 vừa qua.

Ngô Thanh Thanh Tú sở hữu chiều cao nhất - 1m80 tại khu vực phía Bắc. Cô sinh năm 1994, đến từ Hà Nội. Với lợi thế là em gái Á hậu Hoàn vũ Ngô Trà My, Thanh Tú học hỏi được không ít kinh nghiệm từ chị gái khi tham gia cuộc thi nhan sắc lớn.

Ngô Thanh Thanh Tú nặng 58kg, cao 1m80, số đo 3 vòng: 81-62-99 (cm). Cô sinh năm 1994 và đến từ Hà Nội.
Ngô Thanh Thanh Tú nặng 58kg, cao 1m80, số đo 3 vòng: 81-62-99 (cm). Cô sinh năm 1994 và đến từ Hà Nội.

Huỳnh Thị Thùy Dung vừa đăng quang cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Đại học Ngoại thương TP HCM vào tháng 5 vừa qua. Cô sở hữu chiều cao 1m71, gương mặt sáng và thần thái cuốn hút mỗi khi trình diễn trên sân khấu. Người đẹp Ngoại thương phô diễn vẻ năng động, tự tin với mái tóc ngắn, thay vì tóc dài truyền thống như nhiều thí sinh khác.

Huỳnh Thị Thùy Dung, đến từ TP. HCM, cao 1,71 m, nặng 50 kg với số đo ba vòng 84-62-90.
Huỳnh Thị Thùy Dung, đến từ TP. HCM, cao 1,71 m, nặng 50 kg với số đo ba vòng 84-62-90.