Lời khai của kẻ gây thảm án ở Tiền Giang

(PLO) - Tại cơ quan công an, nghi can gây thảm án ở Tiền Giang đã tiết lộ nguyên nhân giết người và kể lại hành trình gây án, bỏ trốn.
Lời khai của kẻ gây thảm án ở Tiền Giang

Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) – nghi can  gây ra vụ thảm án 3 người chết ở xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành)  khai, do ghen tuông và nghi ngờ vợ là chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi) có người tình mới nên tức giận lên kế hoạch giết cả gia đình vợ.

Về hành trình gây án, theo lời khai của nghi can: Sáng 13/8, Khoa ra tay sát hại 3 người gồm: chị Định Thị Ngọc Ngân (vợ của Khoa), bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi, mẹ vợ của Khoa) và bé Phan Ngọc Anh (5 tuổi - con riêng của chị Ngân).

Đối với em vợ, Khoa bóp cổ Đinh Thị Ngọc Ánh đến ngất đi rồi dùng dây dù trói tay, chân.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 4 sợi dây dù dài từ 1m-1,5m mà Khoa dùng để gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 nạn nhân là ngạt thở.

Cũng theo lời khai của đối tượng này, Khoa và chị Ngân có tình cảm trai gái từ khi chị Ngân vẫn còn đang chung sống với chồng cũ. Sau khi vợ chồng chị Ngân ly hôn, Khoa cưới chị Ngân. Sau khi cưới nhau,  Khoa sống chung với gia đình vợ tại xã Tam Hiệp và làm nghề mua bán thuốc thú y dạo.

Gần đây, cuộc sống hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn nên chị Ngân đơn phương viết đơn xin ly hôn. Khi khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ tờ đơn xin ly hôn do chị Ngân viết.

Được biết, sau khi gây án, Khoa đã uống thuốc tư tử. Do thuốc không ngấm ngay, nên phải đến khi bị bắt, lấy xong lời khai tại cơ quan công an, Khoa mới phải nhập viện cấp cứu.

Đọc thêm