Lời khai nam thanh niên đâm chết người sau va chạm giao thông

(PLVN) - Công an quận Bình Tân đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi phạm Trần Hòa Minh (20 tuổi, quê Long An) cho cơ quan CSĐT Công an TP HCM để làm rõ hành vi “giết người”.
Nghi phạm Trần Hòa Minh.
Nghi phạm Trần Hòa Minh.

Theo điều tra, tối 13/10, anh B.V.L (41 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển xe máy hiệu Air Blade chở anh Huỳnh Văn Sỹ (31 tuổi, quê Đồng Tháp) lưu thông trên đường Hương lộ 2 hướng từ đường Mã Lò ra quốc lộ 1.

Đi đến trước số 882 Hương lộ 2 (P. Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), xe của anh L xảy ra va chạm với một xe máy khác do 2 thanh niên điều khiển theo chiều ngược lại. 

Anh Sỹ bước xuống xe cãi nhau với hai nam thanh niên và xảy ra xô xát. Lúc này, bất ngờ có một nhóm thanh niên đi xe máy tới "đánh hội đồng" anh Sỹ.

Một đối tượng đã dùng kéo đâm anh Sỹ gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm thanh niên lên xe tẩu thoát. Còn anh Sỹ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận thông tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh truy xét. Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Trần Hòa Minh và tổ chức truy bắt.

Biết không thoát tội, ngày 14/10, Minh tới công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai, chiều 13/10, Minh  cùng Trần Quốc Việt (23 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đi nhậu ở vựa phế liệu, định về Long An. Trên đường Hương Lộ 2, xe Minh xảy ra va chạm với nhóm 5 thanh niên điều khiển xe gắn máy lạng lách trước mặt, nên xảy ra va chạm giao thông.

Khi dừng xe, Minh có nói về việc “chạy xe kỳ vậy” thì bị nhóm thanh niên này đánh bằng tay, nón bảo hiểm. 

Theo lời nghi phạm, do yếu thế, Minh bỏ chạy thì bị 1 người trong đó cầm dao truy sát. 

Chạy vào tiệm hớt tóc gần đó, Minh chụp lấy kéo và đoạn tuýp sắt để chống trả thì đâm vào ngực 1 người, sau này xác định là anh Sỹ.

Đọc thêm