Lời khai nghi can làm nạn nhân vỡ đầu ở phòng trọ rồi chết

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Tấn Phước, Phước đến phòng trọ anh Hải để tìm cháu N., con bạn gái Phước. Tại đây hai bên xảy ra cự cãi, sau đó xảy ra sự việc...
Công an đang điều tra vụ việc.

1H hôm nay, 7/1, đối tượng Nguyễn Tấn Phước (SN 1978, quê Bình Ý, Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai), hiện trú ở 174/34 KP3, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đầu thú và khai nhận là hung thủ vụ nổ súng khiến anh Lê Viết Hải (30 tuổi, SN: 1988, HKTT: P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, TP. Hải Phòng) trọng thương.

Thông tin ban đầu, Phước được bạn gái là chị N. H. T nhờ tìm và khuyên con gái là cháu N. P. Q. N (có quan hệ tình cảm với anh Hải và thường xuyên vào quán Bar uống rượu).

18h45 ngày 6/1, Phước đến phòng 01 thuộc nhà số 55H, KP6, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, nơi anh Hải trọ, để tìm cháu N. Tại đây hai bên xảy ra cự cãi. Phước đã dùng súng (chưa rõ chủng loại) đánh vào đầu, nhưng bị cướp cò trúng đầu anh Hải.

Anh Hải được đưa vào bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, dẫn đến tử vong vào 4h hôm nay.

Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm