Lời khai nghi phạm giết người phụ nữ bán gà, giấu xác trong núi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi đến điểm hẹn tại khu vực núi Hang Hút để trao đổi việc mua bán gà, hai bên mâu thuẫn, Chung đẩy bà L ngã xuống... 
Công an đưa nghi phạm Nguyễn Văn Chung đến thực nghiệm hiện trường.
Công an đưa nghi phạm Nguyễn Văn Chung đến thực nghiệm hiện trường.

Nguyễn Văn Chung khai nhận trước cơ quan điều tra, khoảng 6h30 ngày 22/11, sau khi nhận được cuộc gọi từ điện thoại của Chung, bà N.T.L đến điểm hẹn là khu vực núi đá Hang Hút, thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng để trao đổi việc mua bán gà.

Khi gặp nhau, hai người xảy ra mâu thuẫn, Chung đã đẩy bà L ngã và bịt mồm, bóp cổ người phụ nữ này dẫn đến nạn nhân tử vong. Đối tượng kéo xác giấu vào hỏm đá cạnh đường rồi lục soát lấy 1 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc xe mô tô của nạn nhân.

Sáng 23/11, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức thực nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra.

Trước đó, khoảng 14h ngày 22/11, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trung tuổi trên núi Hang Hút thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) liền báo cơ quan chức năng.

Công an nhanh chóng tới hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị L. (SN 1972, trú tại thôn Cá Ngoài, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng).

Bà L buôn bán gà ở chợ Quyết Thắng.

Quá trình làm rõ án mạng, công an bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Chung (SN 1975, trú tại thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng).

Đọc thêm