Long An: Bắt hai đối tượng dùng xe tải vận chuyển gần 1 tấn pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 3/1/2024, lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng sử dụng xe tải vận chuyển gần 1 tấn pháo nổ các loại vào nội địa tiêu thụ.
Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ
Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 03/01/2024, tại cầu Quãng Dài, Quốc lộ 62 thuộc địa bàn xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Phòng chống ma túy và tội phạm - BĐBP tỉnh Long An, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Long An phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Miền Nam - Cục phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP cùng Công an huyện Mộc Hóa tiến hành kiểm tra bắt giữ 2 đối tượng đang điều khiển xe ô tô tải hiệu ISUZU biển kiểm soát 51C - 852.79 có hành vi vận chuyển pháo nổ.

Cơ quan chức năng kiểm tra tang vật vi phạm. Ảnh: Luận Quân

Cơ quan chức năng kiểm tra tang vật vi phạm. Ảnh: Luận Quân

Tại hiện trường đối tượng khai tên Trương Minh Hải là tài xế (SN 1994), trú tại số 263/19 Liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM). Đối tượng Đinh Công Tuyên - phụ xe (SN 1991, quê quán thôn Phú Toản, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, hiện cư trú tại huyện Bình Chánh, TPHCM).

Đối tượng Trương Minh Hải và Đinh Công Tuyên bị lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Long An bắt giữ. Ảnh: Luận Quân

Đối tượng Trương Minh Hải và Đinh Công Tuyên bị lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Long An bắt giữ. Ảnh: Luận Quân

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ô tô có 522 hộp pháo các loại, 9 bao tải có chứa pháo với tổng trọng lượng 843 kg pháo nổ các loại. Sau khi tiến hành kiểm tra, kiểm đếm tang vật lực lượng chức năng đưa người và tang vật về Công an huyện Mộc Hóa. Tại đây, Trương Minh Hải khai nhận được một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ thuê vận chuyển hàng ở Kiến Tường, tỉnh Long An về TPHCM với giá 2,2 triệu.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Đọc thêm