Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam: Đảm bảo không được gây phiền hà cho công dân

(PLVN) - Hôm qua (6/5), Ủy ban Quốc phòng- An ninh của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 14. Tại ngày đầu của phiên họp, Ủy ban đã tiến hành thẩm tra dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Ủy ban Quốc phòng – An ninh họp phiên toàn thể thẩm tra dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Ảnh quochoi.vn
Ủy ban Quốc phòng – An ninh họp phiên toàn thể thẩm tra dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Ảnh quochoi.vn

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lưu ý Ban soạn thảo cần quan tâm đến quy định về quy trình thủ tục gắn với cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm chặt chẽ trong cấp hộ chiếu cho công dân không để xảy ra thiếu sót nhưng không được gây phiền hà và đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của công dân.

Cùng với đó, cần làm rõ tính khả thi trong việc triển khai các quy định liên quan đến việc cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử, làm rõ tính liên thông, thống nhất khi sử dụng cùng lúc hai hộ chiếu là hộ chiếu thông thường và hộ chiếu có gắn chíp điện tử; vấn đề đồng bộ, kết nối, dùng chung cơ sở dữ liệu giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao, đặc biệt trong việc sử dụng dịch vụ chữ ký số, tính liên thông giữa Cơ sở dữ liệu xuất cảnh, nhập cảnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về căn cước công dân.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban soạn thảo rà soát bảo đảm quy định chặt chẽ, toàn diện quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân; trường hợp tạm hoãn xuất cảnh; công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh.

Đọc thêm