Lực lượng Quân đội, Công an thường xuyên phối hợp đảm bảo an ninh tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất

(PLVN) - Nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất nhiều loại xăng, dầu, khí và nhiên liệu bay, mỗi năm đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại nhà máy là việc tối quan trọng. Lực lượng Quân đội, Công an thường xuyên phối hợp với lực lượng của nhà máy để thực hiện nhiệm vụ này.

Theo đại diện Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất, nhà máy thuộc địa bàn xã Bình Trị và Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, diện tích khoảng 816 ha, công suất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô/năm. NMLD Dung Quất chế biến và sản xuất các sản phẩm bao gồm propylene, polypropylene, LPG, Xăng RON 92, xăng RON A95, dầu hỏa/nhiên liệu bay Jet A1, dầu động cơ Diesel ô-tô, dầu nhiên liệu (FO).

Lực lượng Cảnh sát cơ động thường xuyên hỗ trợ bảo vệ an ninh tại nhà máy.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ngãi, sự phối hợp hỗ trợ của các lực lượng Công an, Biên phòng tại địa phương và sự nỗ lực đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo Công ty BSR nên tình hình an ninh trật tự tại Trụ sở Công ty và NMLD Dung Quất luôn được ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Xác định việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn NMLD Dung Quất là nội dung trọng tâm của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tại BSR, Công ty đã xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đạt được mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhà máy.

Diễn tập phòng chống khủng bố tại khu vực cảng NMLD Dung Quất.

Hệ thống chính sách, quy trình an toàn, sức khỏe, môi trường và phòng cháy chữa cháy (PCCC) tiếp tục được cập nhật để phù hợp với thực tế. BSR đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi xây dựng phương án an ninh tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong giai đoạn Bảo dưỡng tổng thể lần 5.

Từ đầu năm 2024 đến nay, BSR tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng các công trình trên đất liền và trên biển của Nhà máy.

Để bảo vệ an ninh an toàn cho NMLD Dung Quất, Công ty BSR đã bố trí đầy đủ nhân sự từ các chuyên nghành về an toàn, sức khỏe, môi trường, an ninh, PCCC. Ngoài ra, đã đầu tư xây dựng, trang bị và sử dụng có hiệu quả các hệ thống, phương tiện kiểm soát an ninh và an toàn như: Hệ thống giám sát bằng camera; Hệ thống phát hiện đột nhập; Hệ thống quản lý vào, ra; trang bị 4 xe chữa cháy và 1 xe thang để triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại NMLD Dung Quất.

Đội dân quân tự vệ BSR tham dự huấn luyện hàng năm.

BSR còn phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi bố trí lực lượng cảnh sát cơ động gồm 34 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại các vị trí trọng yếu của Nhà máy. Sự có mặt của lực lượng vũ trang có ý nghĩa rất lớn về tính phòng ngừa, răn đe cũng như xử lý hiệu quả các sự việc mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, trong công tác PCCC, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ bố trí sẵn sàng 1 xe chữa cháy và lực lượng chuyên nghiệp trực tại Khu vực 2 để hỗ trợ Nhà máy khi có tình huống sự cố.

Các công trình trên biển như cảng nhập dầu thô, cảng xuất sản phẩm là một phần không thể thiếu để Nhà máy vận hành ổn định. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho các công trình này, BSR đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bố trí lực lượng và phương tiện thực hiện tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hội nghị kết nghĩa giữa BSR và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.

Trong giai đoạn bảo dưỡng tổng thể lần 5, BSR đã huy động tăng cường nhân sự từ các Ban chức năng, hội đoàn thể như Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với phương châm mỗi cán bộ công nhân viên làm một chiến sỹ trên mặt trận an ninh trật tự.

Các lực lượng chức năng bao gồm Công an, Quân đội thường xuyên giao lưu, phối hợp với BSR trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn.

Trên cơ sở bố trí nguồn lực, BSR đã triển khai chặt chẽ việc kiểm soát người, vật tư, phương tiện vào Nhà máy. Đã thực hiện thành công việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống vi phạm pháp luật trong giai đoạn Bảo dưỡng tổng thể lần 5.

Công tác an ninh, an toàn trong lần bảo dưỡng tổng thể nhà máy.

Định kỳ, các lực lượng xây dựng kế hoạch, lịch phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn các công trình trên biển và đất liền của Nhà máy. Phân công nhân sự tăng cường trực đêm, tuần tra, kiểm soát trong các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương nhằm sẵn sàng xử lý, không để bất ngờ, bị động xảy ra đối với công tác an ninh an toàn và bảo vệ tổ quốc tại NMLD Dung Quất.

Đọc thêm