Madonna, Lady Gaga và nhiều ngôi sao khác có nguy cơ lộ thông tin nhạy cảm khi công ty luật bị hacker tấn công

(PLVN) - Tuần trước, nhóm tin tặc khét tiếng thế giới REvil đã công ố xâm nhập vào công ty luật có trụ sở tại New Yorl, chiếm giữ hàng trăm gigabyte dữ liệu riêng tư của nhiều ngôi sao hàng đầu.
Lady Gaga (trái) và Madonna (phải).
Lady Gaga (trái) và Madonna (phải).

Công ty luật nổi tiếng Grubman, Shire, Meiselas & Sacks, đã xác nhận rằng hệ thống nội bộ của họ bị hack, và một kho dữ liệu về hàng loạt ngôi sao nổi tiếng Hollywood đã bị đánh cắp, tờ Variety đưa tin.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi là nạn nhân của một cuộc tấn công mạng”, công ty đã nói với Variety, “Chúng tôi đã thông báo cho khách hàng và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi đã thuê các chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực này và đang làm việc suốt ngày đêm để giải quyết vấn đề”.

Các khách hàng của công ty luật nói trên là những người nổi tiếng hàng đầu thế giới, và những người này hiện đang lo lắng dữ liệu riêng tư của họ có thể xuất hiện trên mạng. Theo nhóm hack REvil, họ hiện có thông tin cá nhân của hàng loạt người nổi tiếng như Lady Gaga, Madonna, Nicki Minaj, Christina Aguilera, Mariah Carey, Jessica Simpson, Priyanka Chopra và nhiều người khác, bao gồm số điện thoại, địa chỉ email của họ, thư riêng, hợp đồng và thỏa thuận không tiết lộ.

Nhóm tin tặc REvil, còn được gọi là Sodinokibi, trước đây đã thực hiện một cuộc tấn công tương tự vào công ty trao đổi tiền tệ Travelex của Anh và buộc công ty này phải trả 2,3 triệu đô la bằng bitcoin.

Lần này, tin tặc đòi 21 triệu đô la tiền chuộc.

Cho đến ngày 13/5, trang web của Grubman, Shire, Meiselas & Sacks vẫn ngừng hoạt động và chỉ hiển thị một logo.