Mang niềm vui đến cho người bệnh những ngày lễ, Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông thường, lễ, Tết là khoảng thời gian để các gia đình sum vầy, hân hoan, hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, với nhiều bệnh nhân trên giường bệnh và trong bệnh viện, niềm vui ấy lại là điều rất xa vời. Thấu hiểu được nỗi niềm ấy, nhiều chương trình, hoạt động mang niềm vui đến cho người bệnh đã được các bệnh viện tổ chức.
“Chợ Tết yêu thương 2023” do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức. (Ảnh: Hiền Minh)
“Chợ Tết yêu thương 2023” do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức. (Ảnh: Hiền Minh)

Những mùa Tết cổ truyền ý nghĩa

Mỗi độ đầu năm, khi hương xuân đã tràn khắp mọi nơi, nhà nhà, người người hân hoan chuẩn bị cho thời khắc năm mới ấm áp bên gia đình. Đâu đó vẫn còn những bệnh nhân đang điều trị sẽ phải đón năm mới trên giường bệnh và trong bệnh viện. Suốt quãng thời gian dài đấu tranh với bệnh tật không chỉ khiến người bệnh hao mòn sức khỏe, tinh thần mà với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được hưởng một cái Tết trọn vẹn có lẽ chỉ có là ước mơ.

Với mong muốn chia sẻ với những thiệt thòi của bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết cũng như tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhân tiếp tục hành trình chiến đấu và chiến thắng với bệnh tật. Hàng năm, các bệnh viện đều tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người bệnh, mang hơi ấm mùa xuân đến gần hơn với mọi người.

Thông thường, thời điểm giáp Tết, mọi người sẽ tất bật chuẩn bị nào quần áo, bánh kẹo. Thế nhưng khi bệnh trọng, các bệnh nhân phải điều trị xuyên Tết. Hiểu được nỗi lòng đó, vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức hoạt động “Chợ Tết yêu thương 2023” và “Gian hàng Tết 0 đồng” phục vụ người bệnh đang điều trị tại viện với hy vọng một hội chợ xuân trong bệnh viện sẽ giúp người bệnh vơi đi nỗi nhớ nhà khi được sắm Tết trong khuôn viên đông vui.

Đây là hoạt động do Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tổ chức dành cho các người bệnh và thân nhân người bệnh. Tại khu “Gian hàng Tết 0 đồng”, người bệnh nhận được những món quà xuân ý nghĩa từ bệnh viện và các nhà tài trợ. “Chợ Tết yêu thương 2023” có 25 gian hàng gây quỹ ủng hộ bệnh nhân.

Các mặt hàng tại hội chợ đều do các đơn vị, trung tâm, khoa phòng mang các sản vật truyền thống ngày Tết đến bán nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ cho những bệnh nhân nghèo không may mắc bệnh trọng phải ở lại Bệnh viện Bạch Mai điều trị trong dịp Tết. Vào thời điểm diễn ra chương trình, Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Bạch Mai) đã kêu gọi khoảng 300 triệu đồng ủng hộ cho suất ăn Tết và một số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trong niềm hân hoan đón xuân mới, đầu năm nay, Chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” do Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với các tổ chức thiện nguyện cùng với sự góp sức của toàn thể y, bác sĩ đã góp phần sẻ chia khó khăn, mang niềm vui, sự ấm áp đến người bệnh. Đặc thù trong điều trị bệnh lý về ung thư với thời gian điều trị kéo dài, áp lực về tâm lý trong điều trị, hơn ai hết những bệnh nhân tại nơi đây rất cần những sự quan tâm, chia sẻ của đội ngũ y, bác sĩ và cộng đồng để tiếp thêm sức mạnh chống lại bệnh tật.

Thấu hiểu và cảm thông với khó khăn, vất vả của bệnh nhân, Chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” và hoạt động gói bánh chưng được tổ chức nhằm động viên tinh thần cho những bệnh nhân đang nằm điều trị đón Tết ấm cúng, sum vầy. Trong không khí ấm cúng, y, bác sĩ và bệnh nhân cùng nhau gói bánh chưng, giao lưu văn hóa, văn nghệ... lan tỏa mang hơi ấm mùa xuân đến với mọi người. 200 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã được các bác sĩ trao tặng, phần quà dù không quá lớn về giá trị vật chất nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần nhân văn sâu sắc.

“Tết yêu thương - Tết sẻ chia”, “Tết sum vầy đồng hành cùng bệnh nhân”, “Xuân yêu thương”, “Tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn”, “Bữa cơm sum vầy”, “Chuyến xe yêu thương”,… cùng rất nhiều chương trình, hoạt động khác dành cho bệnh nhân đã được diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Năm nay cũng không ngoại lệ, vào những ngày cuối năm 2023, các bệnh viện trên mọi miền đất nước đều đang “rục rịch” triển khai chuỗi chương trình, hoạt động Tết thiết thực, ý nghĩa và đầy nhân văn để bảo đảm công tác khám, chữa bệnh và chăm lo cho người bệnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.

Niềm vui nhỏ nơi bệnh viện

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mang Trung thu đến với các bệnh nhi.(Ảnh: Bệnh viện Việt Đức)

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mang Trung thu đến với các bệnh nhi.(Ảnh: Bệnh viện Việt Đức)

Không chỉ mang niềm vui đến cho các bệnh nhân vào dịp đầu xuân năm mới, các hoạt động chăm lo cho thể chất và tinh thần bệnh nhân được quan tâm quanh năm. Bên cạnh Tết cổ truyền, những ngày như Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu,… tại các bệnh viện đều tổ chức các hoạt động, chương trình đầy ý nghĩa.

Hằng năm, vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Bệnh viện Nhi Trung ương luôn dành sự quan tâm tới các cháu thiếu niên, nhi đồng. Hiểu được ngày Quốc tế Thiếu nhi là ngày hội dành cho các em nhỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc, thế nhưng nhiều em nhỏ đang phải ngày ngày trải qua tiêm truyền, chiến đấu với bệnh tật, giành giật từng giây để giữ lại sự sống lại không có cơ hội hoà chung ngày hội ấy.

Với mong muốn chia sẻ, khích lệ tinh thần cho các em nhỏ và gia đình, giúp các em có một ngày Quốc tế Thiếu nhi hạnh phúc, “Ngày hội của bé” là một trong những hoạt động được tổ chức hàng năm và trở thành một nét đẹp của Bệnh viện Nhi Trung ương. Năm nay, Ngày hội của bé 2023 có quy mô lớn và đặc sắc nhất từ trước tới nay với chương trình ca nhạc đặc biệt và hội chợ cùng nhiều quà tặng đặc sắc đã thu hút sự tham gia của hơn 2.000 em nhỏ.

Cũng giống như ngày Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu - Tết của đoàn viên cũng là tết của thiếu nhi với niềm vui và tràn ngập tiếng cười trẻ thơ khi được rước đèn trung thu, hòa mình vào những điệu múa lân, cùng bạn bè phá cỗ dưới ánh trăng rằm. Niềm vui tưởng chừng giản đơn ấy không phải em nhỏ nào cũng có được, nhất là các em nhỏ đang phải hàng ngày, hàng giờ chống chọi với bệnh tật.

Trung thu 2023, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đón nhận sự chung tay, đồng hành của nhiều đơn vị và các nhà hảo tâm mang Trung thu đến với các bệnh nhi nhằm khích lệ tinh thần để các em quên đi bệnh tật, hòa chung với niềm vui chung của trẻ thơ. Hơn 300 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đón nhận những món quà ý nghĩa, đong đầy tình thương yêu của các nhà hảo tâm, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 200 triệu đồng.

Mới đây, vào ngày Lễ Giáng sinh, để mang đến không khí ấm áp, phần nào giúp bệnh nhi và cha mẹ được vui vẻ, tạm quên nỗi đau bệnh tật, Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 TP HCM đã tổ chức Giáng sinh yêu thương cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Nhân dịp Giáng sinh, Bệnh viện đã trao 500 suất quà cho các em nhỏ đang điều trị tại đây. Các em nhỏ được khảo sát món quà yêu thích, ghi điều ước lên cây thông và được bệnh viện phối hợp cùng các mạnh thường quân chuẩn bị đúng món quà yêu thích.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, những bạn nhỏ phải đón Giáng sinh trong bệnh viện bất ngờ khi được ông già Noel đến từng giường bệnh tặng quà. Đây là hoạt động trong buổi Lễ Giáng sinh ấm áp do các y, bác sĩ Khoa Gan mật, Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Nhi Trung ương) phối hợp cùng các trường, trung tâm nghệ thuật,… tổ chức nhằm động viên tinh thần cho các bệnh nhân nhí đang điều trị tại đây.

Tối 23/12, các y, bác sĩ Khoa Gan mật đã hoá thân thành những ông già Noel, những chú tuần lộc, những cô tiên, nhân vật hoạt hình đến bên từng giường bệnh phân phát quà cho những “chiến binh nhí” đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật. Bên cạnh những món quà ý nghĩa, không khí cũng trở nên sôi động, tươi vui nhờ những tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh.

Có thể thấy, dù phải trải qua những ngày lễ, Tết ở nơi “không ai muốn vào” nhưng các bệnh nhân đều không cô đơn. Như một mái ấm gia đình, sự chăm lo chu đáo, tình cảm mà các y, bác sĩ dành cho bệnh nhân đã phần nào an ủi tâm hồn, mang lại niềm vui và giúp người bệnh cảm thấy được gần gũi, ấm áp trong những ngày lễ, Tết.

Đọc thêm