Mang tiếng nói của cử tri đến cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất

(PLVN) - Ngày 11/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 95 điểm cầu cấp huyện, xã ở 6 huyện/thành phố tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên đều khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, lắng nghe ý kiến tâm tư của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, đưa tiếng nói, nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tích cực xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh hơn, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân.

Các cử tri cho rằng những người ứng cử đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của người đại biểu nhân dân; đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt chương trình hành động và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân nếu trúng cử.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Hà Giang được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Baohagiang
Hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Hà Giang được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.  Ảnh: Baohagiang

Bên cạnh đó, các cử tri cũng đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử phải cùng các cấp, các ngành quan tâm kiến nghị xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển KT – XH, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm công tác giáo dục học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ giáo viên vùng cao và tăng thêm biên chế cho ngành giáo dục; cống hiến hết mình cho sự phát triển của tỉnh và đất nước;

Đề xuất với T.Ư có cơ chế chính sách đặc thù cho phát triển nông nghiệp đặc thù và du lịch cộng đồng; đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch trên vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng biên giới, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông; tiếp tục đề xuất Chính phủ cho rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên tuyến biên giới của tỉnh, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trình bày chương trình hành động và thay mặt các ứng cử viên trả lời các ý kiến của cử tri. Ảnh: Baohagiang
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trình bày chương trình hành động và thay mặt các ứng cử viên trả lời các ý kiến của cử tri. Ảnh: Baohagiang

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời trao đổi, thông tin tới cử tri một số định hướng và kết quả sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong thời gian qua; một số hoạt động, kiến nghị của Đoàn ĐBQH khóa XIV tới Quốc hội, Chính phủ về các ý kiến, bức xúc của cử tri.

Đồng thời hứa nếu các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, mang tiếng nói của cử tri tỉnh Hà Giang đến Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.; đoàn kết một lòng tâm huyết, không ngừng học tập, thường xuyên tiếp xúc cử tri; tích cực tham gia phát biểu, tham gia xây dựng luật và tham gia vào những vấn đè quan trọng của đất nước…

Đọc thêm