Manulife Việt Nam tiếp tục tổ chức hiến máu tình nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh

(PLO) - Ngày 07/07, Manulife Việt Nam tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện thường niên “Giọt máu hồng - Trọn tấm lòng Manulife” lần thứ 7. Năm nay, với sự tham gia tích cực của các lãnh đạo, nhân viên và đại lý của công ty tại 2 khu vực TPHCM và Hà Nội, Manulife đã đóng góp tổng cộng 300 đơn vị máu cứu người. 
Manulife bắt đầu phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) và Viện Huyết học & Truyền máu Trung Ương (Hà Nội) để tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện dành cho nhân viên và đại lý của công ty kể từ năm 2009
Manulife bắt đầu phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) và Viện Huyết học & Truyền máu Trung Ương (Hà Nội) để tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện dành cho nhân viên và đại lý của công ty kể từ năm 2009

Hiến máu tình nguyện của Manulife không chỉ là hoạt động truyền thống, được tổ chức thường niên mà còn là phong trào có ý nghĩa thiết thực, thể hiện nét đẹp văn hóa cao đẹp, nhân ái vì cộng đồng. Với truyền thống hơn 7 năm thực hiện, phong trào đã lôi cuốn được đông đảo lãnh đạo, nhân viên và đội ngũ đại lý của công ty tham dự. 

Anh Lê Bằng Yên, hiện làm việc tại bộ phận Thu phí của Manulife, người đang giữ kỷ lục tại Manulife với hơn 40 lần tham gia hiến máu nhân đạo, chia sẻ: “Tôi luôn tự hào giữ lại những tờ giấy chứng nhận hiến máu của mình sau mỗi lần hiến. Hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp. Chỉ cần hiến một phần máu của mình, tôi có thể giúp được rất nhiều người bệnh đang cần đến máu. Chẳng ai biết được tương lai sẽ như thế nào, cho nên hiến máu cũng giống như việc dự trữ máu cho mình và người thân trong gia đình trong trường hợp cần thiết”.

Anh Paul Nguyễn – Tổng Giám Đốc Manulife Việt Nam chia sẻ: “Là người tham gia hiến máu trong nhiều năm qua, tôi nhận thấy đây là một hoạt động ý nghĩa, không chỉ góp phần đóng góp cho xã hội, mà hiến máu còn giúp chúng ta khỏe hơn khi cơ thể được kích thích để tái tạo máu mới. Còn với cương vị Tổng Giám đốc của Manulife, tôi luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động vì cộng đồng của Manulife, đặc biệt là hoạt động Hiến máu tình nguyện”.

Ông Paul Nguyễn – Tổng Giám đốc Manulife chia sẻ và kêu gọi các thành viên Manulife tham gia hiến máu
Ông Paul Nguyễn – Tổng Giám đốc Manulife chia sẻ và kêu gọi các thành viên Manulife tham gia hiến máu

Đặc biệt, chương trình Hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng – Trọn tấm lòng Manulife” năm nay còn có sự đồng hành của ACC - Phòng Khám Chuyên Khoa Trị Liệu Thần Kinh Cột Sống Hoa Kỳ. Các bác sĩ của ACC đã thực hiện kiểm tra tầm soát sức khỏe bàn chân và cột sống cũng như thực hiện nắn chỉnh xương cột sống cũng như tư vấn cho các tình nguyện viên hiến máu. Đây là một giá trị cộng thêm mà Manulife Việt Nam và ACC mong muốn mang đến cho các tình nguyện viên tham gia hiến máu năm nay.

Các bác sĩ và chuyên viên của ACC thực hiện khám và tư vấn cho các tình nguyện viên hiến máu
Các bác sĩ và chuyên viên của ACC thực hiện khám và tư vấn cho các tình nguyện viên hiến máu

Trong suốt 17 năm hoạt động của Manulife tại Việt Nam (12/06/1999-12/06/2016), bên cạnh hoạt động hiến máu tình nguyện, Manulife liên tục đóng góp cho cộng đồng thông qua nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa như trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cho sinh viên vay tiền học không tính lãi, tài trợ thiết bị giáo dục cho các trường học, các chương trình chạy bộ từ thiện “Cuộc chạy Terry Fox”, “Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội” gây quỹ nghiên cứu điều trị bệnh ung thư.

Đọc thêm