Mâu thuẫn tiền “bo” tiếp viên, con trai chủ quán karaoke đâm tử vong khách

(PLVN) - Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát hình sự  Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và các đơn vị liên quan thực nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng  xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn tỉnh.
Hiện trường  xảy ra vụ việc (ảnh HT)
Hiện trường xảy ra vụ việc (ảnh HT)

Trước đó, vào khoảng 18h50 tối 30/7, Hoàng Ngọc Nhật (26 tuổi, trú tại 3/219 Đào Duy Anh, TP Huế) cùng với 4 người khác vào hát karaoke tại quán Hiếu Hà (phường Tây Lộc, thành phố Huế).

Sau khi hát xong, ra tính tiền thì giữa anh Nhật và ông Lê Đình Hiếu (chủ quán) xảy ra mâu thuẫn, xô xát do liên quan đến việc trả tiền bo tiếp viên.

Thấy vậy Lê Tuấn Khanh (SN 2003, con ông Hiếu) chạy ra can ngăn nhưng bất thành. Sau khi mâu thuẫn, nhóm của Nhật và người nhà chủ quán rượt đuổi nhau. Khi đến đoạn đường Trần Quốc Toản, Khanh dùng tấm gương vỡ nhặt được bên đường đâm vào phần vai của Nhật.

Cú đâm khiến anh Hoàng Ngọc Nhật bị đứt mạch máu ở vai, mất nhiều máu và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm