Mâu thuẫn tranh chấp đất đai, anh chém em ruột trọng thương

(PLO) - Mâu thuẫn trong việc phân chia phần đất bố mẹ để lại, ông Nguyễn Văn Trung (50 tuổi, ngụ thôn Sơn Bình, xã Kỳ Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) xách dao vào rừng rồi chém em ruột mình trọng thương.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo đó, khoảng 14h ngày 26/1 (29 tết Đinh Dậu), ông Nguyễn Văn Trung xách dao vào rừng rồi dùng dao chém em ruột của mình là ông Nguyễn Văn Dương (47 tuổi) khiến ông này bị trọng thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyên nhân mâu thuẫn ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc tranh giành phần đất  của bố mẹ để lại giữa 2 anh em ông Trung và ông Dương từ lâu nay.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ./..

Đọc thêm