Mâu thuẫn tranh giành bãi gửi xe, một người đàn ông bị đánh tử vong tại chỗ

(PLVN) - Theo lời kể của một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, trong lúc giằng co qua lại, ông Đô bị Nguyễn Trung Anh quật ngã, sau đó người đàn ông này liên tiếp bị đập mạnh đầu xuống đường dẫn đến tử vong tại chỗ.
Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Khoảng hơn 18h chiều nay, 18/1, tại khu vực ngã tư gần công viên Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường, do mâu thuẫn xuất phát từ việc tranh giành bãi trông xe phục vụ khách đến tham quan, mua sắm ở hội chợ xuân tổ chức tại công viên Kỳ Bá, giữa ông Nguyễn Văn Đô (SN 1962) với Phạm Văn Mẫn (SN 1980) và Nguyễn Trung Anh (SN 1984, trú phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) đã xảy ra xô xát, ẩu đả.

Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Trong lúc giằng co qua lại, ông Đô đã bị đối tượng Nguyễn Trung Anh quật ngã rồi liên tiếp đập mạnh đầu xuống đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, đối tượng Nguyễn Trung Anh (biệt danh Trung Vổ) từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng có mặt, phong toả hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra ban đầu, tiến hành bắt giữ nghi can.

Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đọc thêm