Mâu thuẫn trong bàn nhậu về nhà lấy xe ô tô đuổi theo tông bạn nhậu trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phạm Xuân Trường cùng nhóm thanh niên trong xã ăn nhậu, sau đó xảy ra mâu thuẫn, Trường chạy về nhà điều khiển xe ô tô đuổi theo tông thẳng vào xe máy 2 bạn nhậu, khiến 2 người bị thương nặng.
Cơ quan điều tra đang khám nghiệm chiếc xe do Trường điều khiển. Ảnh: CTV
Cơ quan điều tra đang khám nghiệm chiếc xe do Trường điều khiển. Ảnh: CTV

Ngày 9/9, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đơn vị vừa chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi giết người. Nghi can là Phạm Xuân Trường (34 tuổi, trú tại thôn Quang Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Thông tin ban đầu, trước đó vào trưa 4/9, Trường đi nhậu với nhóm bạn trong xã rồi xảy ra mâu thuẫn với một số người.

Tàn cuộc nhậu, nhóm bạn đi xe máy về trước, còn Trường về nhà lấy ô tô con hiệu Toyota Fortuner mang BKS 38A-487.05 của gia đình đuổi theo nhóm bạn.

Đến khoảng 13 giờ 45 phút, Trường đuổi kịp nhóm bạn đang chạy xe máy trên đường An-Viên-Mỹ-Thành (xã Xuân Mỹ). Lúc này Trường tăng tốc, cố tông thẳng vào sau xe máy nhóm bạn.

Xe hơi của Trường điều kiển tông trúng xe máy 38N1-100.84 do anh Nguyễn Văn Thành (46 tuổi) điều khiển, chở theo anh Lê Văn Thống (39 tuổi, trú cùng xã Xuân Mỹ).

Cú tông mạnh vào xe máy khiến anh Thành và anh Thống “bay” lên nắp capo xe hơi rồi rơi xuống. Trường tiếp tục lùi xe rồi lái tiến lên để tông tiếp nhưng nhóm bạn đã kịp tránh ra.

Anh Thành và anh Thống được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả chuẩn đoán anh Thành bị chấn thương tụ máu não, anh Thống bị vẹo cột sống.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm