Máy bay chiến đấu rơi vì nguyên nhân chưa xác định

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) đã cam kết tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng sau khi một máy bay chiến đấu bị rơi vào thứ Ba (16/11), khiến một phi công thiệt mạng và một người khác bị thương.
Máy bay chiến đấu Hawk 108 bị rơi tại căn cứ không quân Butterworth. Ảnh: The Star
Máy bay chiến đấu Hawk 108 bị rơi tại căn cứ không quân Butterworth. Ảnh: The Star

Vụ việc liên quan đến một máy bay Hawk 108 bị rơi tại căn cứ của Lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) Butterworth ở Penang.

Phó Tư lệnh RMAF Mohd Asghar Khan Goriman Khan cho biết sáng sớm thứ Tư tại Bệnh viện Seberang Jaya, nơi phi công bị thương đang được điều trị, cuộc điều tra sẽ được tiến hành ngay lập tức và từ chối bình luận về tình trạng của phi công bị thương.

Máy bay do Thiếu tá Mohd Fareez Omar và Cơ trưởng Mohamad Affendi Bustamy điều khiển - đã bị rơi vào khoảng 10 giờ tối thứ Ba trong quá trình bay huấn luyện ban đêm.

Theo thông báo của RMAF, Cơ trưởng Mohamad Affendi đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trong khi Thiếu tá Mohd Fareez bị thương nhưng trong tình trạng ổn định.

Máy bay phản lực Hawk 108.

Máy bay phản lực Hawk 108.

"RMAF sẽ đảm bảo quyền lợi của các gia đình nạn nhân được quan tâm đúng mức". "Tất cả các bên nên hạn chế phát tán bất kỳ tin tức hoặc suy đoán chưa được xác minh nào. RMAF sẽ thành lập một hội đồng điều tra về vụ việc", tuyên bố cho biết.

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob bày tỏ lời chia buồn với các thành viên gia đình của Cơ trưởng Mohammad Affendi trong một bài đăng trên Facebook.

Bộ trưởng Quốc phòng cấp cao Hishammuddin Hussein cũng gửi lời "cảm thông sâu sắc nhất" tới gia đình của cả hai phi công và cho biết ông "rất buồn và thất vọng" khi biết về vụ việc.

Hôm thứ Tư, The Star trích dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz cho biết còn quá sớm để quyết định xem liệu việc sử dụng máy bay phản lực Hawk 108 có bị đình chỉ sau vụ tai nạn này hay không.

Thứ trưởng Quốc phòng cho biết thêm rằng RMAF đã thành lập một ủy ban để điều tra vụ tai nạn. Cuộc điều tra này sẽ bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm cả các hoạt động chung và hoạt động huấn luyện.