Mẹ "bất nhân" tiếp tay cho người tình xâm hại con riêng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Khi thấy người tình muốn quan hệ với con riêng của minh, S đồng ý rồi sau đó đưa con vào nhà nghỉ, cho con uống thuốc ngủ rồi để người tình xâm hại chính con ruột của mình.
Đối tượng C và S tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang)
Đối tượng C và S tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Theo Báo Giáo dục và thời đại, ngày 21/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh C (SN 1972, cư trú tại tổ dân phố 9, phường An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Đồng thời, thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối Ngô Thị S (SN 1993, cư trú tại thôn Nghiêm Sơn, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng giữa năm 2022, do C muốn quan hệ tình dục với cháu H.K.L (SN 2013) là con riêng của S nên C đã bàn bạc với S và được S đồng ý.

Trưa ngày 17/2/2023, S đưa cháu L đến một nhà nghỉ thuộc xã Trung Môn, huyện Yên Sơn thuê phòng và điện thoại cho C đến, rồi S cho cháu L uống thuốc ngủ. Sau đó, C đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L. Thời điểm bị C xâm hại độ tuổi của cháu L. khoảng 9 tuổi.

Được biết, C và có 1 con chung khoảng 2 tuổi, hiện S đang nuôi con nhỏ nên bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đọc thêm