Mẹ không có nhà, con gái 10 tuổi bị bố đẻ làm hại

(PLO) - Lợi dụng lúc vợ bỏ sang nhà người khác ngủ qua đêm, gã cha đồi bại đã hại đời con gái 10 tuổi của mình.

Nghi can vụ án là  Y Sít Niê (SN 1986), trú buôn T’Lung, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar (Đắk Lắk). Nạn nhân trong vụ án là cháu K. (SN 2008), con gái ruột của Y Sít.

Y Sít Niê và chị H. (SN 1992) kết hôn năm 2006 và có với nhau 2 người con, trong đó K. là con đầu lòng.

Do mâu thuẫn vợ chồng nên thời gian gần đây, chị H. thường sang nhà người quen ở cùng buôn ngủ nhờ vào buổi tối. Trong khi vợ vắng nhà, liên tục trong các ngày 5, 6, 7/2/2018, Y Sít đã có hành vi thú tính với chính con ruột của mình. Y dùng chăn trùm lên mặt để cháu K. để nạn nhân không chống cự được nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm. 

Do bị đau, bé K. sau đó đã kể lại chuyện bị xâm hại với dì và được đưa đi cấp cứu.

VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Y Sít Niê./.

Đọc thêm