Mexico từ chối đàm phán hòa bình về hòa bình ở Ukraine nếu vắng Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 31/7, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador nói rằng, thảo luận về hòa bình ở Ukraine chỉ có ý nghĩa khi có sự tham gia của cả Ukraine và Nga.
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador.
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador.

Theo đài RT, trong phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ của mình, Tổng thống Mexico khẳng định không muốn xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục.

“Nếu cả Ukraine và Nga đồng ý tìm kiếm các lựa chọn để đạt được hòa bình trong cuộc xung đột này, chúng tôi sẽ tham gia, nếu các bên trong cuộc xung đột đồng ý và triệu tập vì mục đích đó”, ông Obrador nói.

Tổng thống Mexico cũng nói rằng, thảo luận về hòa bình ở Ukraine chỉ có ý nghĩa khi có sự tham gia của cả Ukraine và Nga.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sắp tới ở Ả rập Xê-út không có sự tham gia của cả 2 nước nêu trên nên Mexico không có ý định tham gia.

Phát biểu của Tổng thống Mexico được đưa ra trong bối cảnh tờ Wall Street Journal đưa tin, các quan chức cấp cao từ khoảng 30 quốc gia sẽ gặp nhau tại Jeddah, Ả rập Xê-út vào ngày 5-6/8 tới để thảo luận về hòa bình ở Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã không được mời tham dự.

Theo Wall Street Journal, các cuộc thảo luận tại Ả rập Xê-út dự kiến sẽ dựa trên “công thức hòa bình” gồm 10 điểm do Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đề xuất.

Về phía Nga, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm đóng góp vào một giải pháp hòa bình đều “đáng được đánh giá tích cực” và rằng “vẫn còn phải chờ xem” những diễn biến xảy ra ở Ả rập Xê-út.

Trong khi đó, ngày 31/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán ở Ả rập Xê-út “sẽ không vô ích” nếu việc đàm phán giúp phương Tây hiểu rằng kế hoạch của ông Zelensky không có triển vọng.

Đọc thêm