Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh mạnh đầu mùa

0:00 / 0:00
0:00
Khoảng ngày 10-11/10, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ khu vực này giảm sâu. Không khí lạnh khả năng tương tác với áp thấp nhiệt đới/bão sắp hình thành trên Biển Đông...

Một vùng áp thấp đã hình thành trên vùng biển phía đông nam Philippines. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, khoảng ngày 6-7/10, vùng áp thấp này đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới rồi thành bão trong những ngày tiếp theo.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng ngày 10-11/10 xuất hiện một đợt không khí lạnh mạnh, có khả năng tương tác với áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão.

“Không khí lạnh xuất hiện vào ngày 10-11/10 có cường độ mạnh và có thể tương tác với cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vì vậy, diễn biến của hình thái này trong những ngày tới rất phức tạp”, phía cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo.

Cũng theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng này còn có 2 - 3 đợt không khí lạnh làm nền nhiệt trung bình ban ngày ở Bắc Bộ xuống dưới 25 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, năm nay miền Bắc có thể trải qua mùa đông lạnh hơn so với năm 2020. Rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện trước ngày 25/12. Đến tháng 1/2022, miền Bắc hứng chịu 4-5 đợt không khí lạnh cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài 4-6 ngày.