Miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa

(PLVN) -Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá đã ký quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch huyện Hậu Lộc đối với ông Nguyễn Văn Long. Ông Long đã bị bắt giam trước đó vì hành vi đánh bạc.
ông Nguyễn Văn Long nguyên phó chủ tịch huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá.
ông Nguyễn Văn Long nguyên phó chủ tịch huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá.

Thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngày 11/09 vừa qua, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch huyện Hậu Lộc đối với ông Nguyễn Văn Long với lý do thực hiện phương án nhân sự đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc miễn nhiệm được HĐND huyện Hậu Lộc biểu quyết hôm 4/9. Sau đó, Thường trực HĐND huyện và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định phê chuẩn.

Trước đó ngày 31/5, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 4 người đánh bạc tại trụ sở UBND huyện Hậu Lộc, thu giữ số tiền 92 triệu đồng. Trong số những người bị bắt quả tang có ông Nguyễn Văn Long (khi đó là Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc), ông Lê Duy Hưng (Trưởng phòng Tài chính huyện Hậu Lộc). Hai người còn lại là chủ doanh nghiệp.

Bốn người liên quan sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Đánh bạc.

Tại cơ quan công an, bước đầu những người này khai nhận rủ nhau đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long đánh "phỏm", đến 23 giờ cùng ngày thì bị lực lượng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang.

Đọc thêm