Miền núi phía Bắc chịu thiệt hại lớn do mưa dông vào sớm nay

(PLVN) - Đêm 17/5 và sáng sớm nay (18/5), mưa dông, gió lớn đã làm hư hỏng nhiều tài sản, hoa màu của người dân, làm 3 người bị thương, lũ cuốn trôi một công trình thủy lợi đầu mối... ở các tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang.
Một số nhà dân bị tốc mái. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN.
Một số nhà dân bị tốc mái. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN.

Theo văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên đêm 17/5 và sáng sớm 18/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có mưa vừa, đặc biệt có nhiều nơi mưa to. Tại một số huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn, Pác Nặm đã xảy ra hiện tượng tố lốc. 

Mưa to, gió giật đã làm 187 ngôi nhà bị tốc mái, 2 nhà bị sạt lở đất, 8 nhà bị ngập, 107,5 ha lúa, 28,6 ha ngô, 2,8 ha bí xanh bị ngập,1,25 ha ao nuôi trồng bị thiệt hại tại huyện Ba Bể. Tại huyện Bạch Thông, mưa to đã làm tấm lợp fibro ximăng rơi vào đầu làm bị thương 2 người. Ước thiệt hại do mưa lũ gây ra vào khoảng 500 triệu đồng.

Tại tỉnh Tuyên Quang, cùng thời điểm, các khu vực trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa lớn kèm dông, lốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã làm 1 người bị thương, 204 ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái, 4 phòng học bị tốc mái, hư hỏng; 72 ha rừng bị đổ, gãy; 63 ha lúa, 12 ha  rau màu bị bị hư hỏng; 1 công trình thủy lợi đầu mối bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; làm sạt lở đường giao thông liên thôn xã Hồng Thái, huyện Na Hang, làm nhiều cột điện bị đổ…

Đọc thêm