Miền Trung sắp đón đợt mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau hai ngày tạnh ráo, dự báo từ đêm 24/10, các tỉnh Thanh Hóa – Phú Yên bước vào đợt mưa dông lớn, có nơi mưa rất lớn.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên dự báo từ đêm 24/10 đến ngày 26/10, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên Biển Đông, chiều nay (23/10), tâm áp thấp nhiệt đới đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20km/h, tương tác với không khí lạnh và tiếp tục suy yếu.

Đến 13h chiều mai (24/10), khi tiến gần về quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24/10:

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.