Mở loa ầm ĩ phố phường còn đấm, cào xước mặt công an

Tổ công tác liên ngành yêu cầu nhóm thanh niên tắt loa để giảm bớt tiếng ồn, đưa loa đến phòng bảo vệ nhưng Hải đã đấm vào mặt 1 Công an phường 10, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và cào trầy mặt 1 công an khác.
Đối tượng Trường Văn Hải tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.
Đối tượng Trường Văn Hải tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, 18h30 ngày 26/5, Trường Văn Hải (sinh năm 1996, trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) cùng một nhóm bạn ngồi ăn nhậu tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, sử dụng loa di động gây mất trật tự công cộng.

Tổ công tác liên ngành làm nhiệm vụ xung quanh khu vực hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên, công viên Yersin và khu vực lân cận của TP Đà Lạt đã yêu cầu nhóm thanh niên tắt loa để giảm bớt tiếng ồn, đưa loa đến phòng bảo vệ thuộc Quảng trường Lâm Viên để làm việc.

Tuy nhiên Hải và 1 nam thanh niên chống đối, không cho lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ.

Hải đã đấm vào mặt 1 Công an phường 10, thành phố Đà Lạt và cào trầy mặt 1 công an khác.

Tổ công tác liên ngành đã khống chế, bắt giữ đối tượng Hải đưa về Trụ sở Công an phường 10.

Công an TP Đà Lạt đang điều tra, xử lý vụ việc.

Đọc thêm