Mở rộng hợp tác pháp luật quốc tế

Chiều 8/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã tiếp xã giao bà Marie-Joseé Jacops - Bộ trưởng Bộ Hợp tác phát triển và các hoạt động nhân đạo Luxemburg - đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 8/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã tiếp xã giao bà Marie-Joseé Jacops - Bộ trưởng Bộ Hợp tác phát triển và các hoạt động nhân đạo Luxemburg - đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hai Bộ trưởng đã cùng trao đổi về vấn đề nuôi con nuôi quốc tế, thực trạng và chính sách, pháp luật của hai nước về vấn đề cho, nhận con nuôi, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và sự hỗ trợ của Luxemburg cho Việt Nam về kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi con nuôi, cũng như việc thực thi Công ước Lahay 1993 về nuôi con nuôi quốc tế trên cơ sở kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và trong điều kiện Việt Nam đang cải cách tư pháp, xây dựng NNPQ XHCN.

Cảm ơn lời mời sang thăm và làm việc tại Luxembourg để cùng trao đổi về thực tiễn thi hành Công ước Lahay 1993 của bà Bộ trưởng Bộ Hợp tác phát triển và các hoạt động nhân đạo Luxemburg và thiện chí hợp tác của Luxembourg với Việt Nam về lĩnh vực con nuôi, Bộ trưởng Hà Hùng Cường hy vọng, hai nước sẽ nhanh chóng đạt được một thỏa thuận song phương trên cơ sở Công ước Lahay 1993 và pháp luật hai nước về nuôi con nuôi, làm cơ sở cho việc tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực nhân đạo này.

* Cùng ngày, trong buổi gặp xã giao Đại sứ Rumani tại Việt Nam Valerui Arteni, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã trao đổi với Đại sứ về một số vấn đề liên quan đến hệ thống pháp luật, tổ chức, hoạt động của hệ thống tòa án, công tác đào tạo chức danh tư pháp…

Bộ trưởng Hà Hùng Cường mong muốn trong nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam, Đại sứ sẽ góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Rumani, trao đổi những kinh nghiệm rất cần thiết cho Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật, quản lý tòa án, đào tạo nghề cho cán bộ ngành tư pháp…, tiến tới sớm ký kết một bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật giữa Việt Nam – Rumani.

Tán thành những đề nghị của Bộ trưởng về tăng cường hợp tác, Đại sứ Rumani khẳng định sẽ cố gắng hết sức để tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Rumani và Việt Nam.

H.Giang

Đọc thêm