Mở rộng tìm kiếm già làng đi lạc trong Vườn quốc gia Cát Tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tính đến 17 giờ chiều ngày 4/9, hàng chục kiểm lâm, cảnh sát và người dân đang tìm kiếm già làng mất tích khi đi hái măng trong rừng Cát Tiên nhiều ngày trước.

Theo đó, ông Phan Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết hiện lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được ông K'Sơ (65 tuổi, dân tộc Châu Mạ, sống tại làng Tà Lài, xã Tà Lài, H.Tân Phú) nghi đi lạc trong rừng nhiều ngày nay.

Ông K'Sơ (65 tuổi, dân tộc Châu Mạ, là già làng Tà Lài, xã Tà Lài, H.Tân Phú) đã đi vào rừng Cát Tiên 6 ngày nay chưa thấy về nhà. (Ảnh địa phương cung cấp)

Ông K'Sơ (65 tuổi, dân tộc Châu Mạ, là già làng Tà Lài, xã Tà Lài, H.Tân Phú) đã đi vào rừng Cát Tiên 6 ngày nay chưa thấy về nhà. (Ảnh địa phương cung cấp)

Người nhà cho biết, ông K'Sơ thường hay đi vào rừng Cát Tiên vào sáng sớm để tìm hái măng, nấm mang về bán và mua kẹo cho con cháu. Ông có thói quen đi đến khoảng 9-10 giờ rồi về nhà chứ chưa bao giờ ở lại qua đêm trong rừng.

Tuy nhiên, ngày 30/8, ông này đi vào rừng theo hướng về phía khu Bàu Sấu (rừng Cát Tiên), tiếp giáp tam giác suối Ràng (rừng Mã Đà). Ông đi nhưng không đem nước, cơm mà chỉ mang chiếc gùi với con dao dùng để lấy măng, nấm nhưng sau đó không thấy ông trở về nhà.

Lực lượng chức năng tìm kiếm ông K’Sơ

Lực lượng chức năng tìm kiếm ông K’Sơ

Ngay khi nhận được thông tin, địa phương đã triển khai các lực lượng quân sự, công an, dân phòng phối hợp với kiểm lâm của Vườn quốc gia Cát Tiên và người dân, số lượng khoảng 50 người để chia nhau đi tìm tại những khu vực có khả năng ông K'Sơ thường đi đến. Tuy nhiên, việc tìm kiếm đã diễn ra 6 ngày vẫn chưa có kết quả. Hiện địa phương tiếp tục huy động quân số tăng lên khoảng 70 người để mở rộng địa bàn tìm kiếm ông K'Sơ.

Người dân phát hiện đống măng được cho do già làng để lại.

Người dân phát hiện đống măng được cho do già làng để lại.

Vườn quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn 5 huyện: Tân Phú và Vĩnh Cửu thuộc tỉnh Đồng Nai; Cát Tiên và Bảo Lâm thuộc tỉnh Lâm Đồng và Bù Đăng thuộc tỉnh Bình Phước. Đặc trưng của vườn quốc gia này là rừng đất thấp ẩm ướt nhiệt đới. với tổng diện tích là 71.920 ha.

Hiện nay, VQG Cát Tiên là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam và là "ngôi nhà" của 300 loài chim chiếm gần 50% số loài tại Việt Nam. Hơn 450 loài bướm chiếm hơn 50% số loài tại Việt Nam./.

Đọc thêm