Mỗi luật sư phải tự đổi mới để không thụt lùi

(PLO) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh như vậy tại Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II diễn ra hôm qua (12/10).
Phiên họp lần thứ II, nhiệm kỳ II của Hội đồng Luật sư toàn quốc.
Phiên họp lần thứ II, nhiệm kỳ II của Hội đồng Luật sư toàn quốc.
Kiên quyết loại bỏ các luật sư vi phạm
Hội đồng Luật sư toàn quốc (HĐLSTQ) đã thống nhất, nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) giai đoạn 2015-2019 là phấn đấu để đến năm 2020 có 18.000 đến 20.0000 LS, hình thành được đội ngũ LS có khả năng tư vấn và tranh tụng quốc tế để không để mất thị phần ngay trên sân nhà với các tranh chấp quốc tế. 
Trong đó, tiếp tục huy động và động viên đội ngũ LS triển khai thi hành Hiến pháp 2013, tập trung vào thực thi hiệu quả nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, đưa hoạt động bồi dưỡng LS bắt buộc, trợ giúp pháp lý của LS vào nền nếp. 
Đồng thời, “xây dựng cơ chế và các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ hiệu quả quyền hành nghề của LS kết hợp với giám sát đạo đức nghề nghiệp LS, xử lý, uốn nắn các vi phạm để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ và kiên quyết loại bỏ các LS vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp ra khỏi đội ngũ LS” - Phó Chủ tịch LĐLSVN Đỗ Ngọc Thịnh cho biết. 
Theo Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Bộ Tư pháp luôn tạo điều kiện cho nghề LS phát triển, nhưng để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, mỗi LS và Liên đoàn phải tự đổi mới, chú trọng phát triển chất lượng LS để không thụt lùi, chủ động đón nhận những cơ hội trong thị trường dịch vụ pháp lý trước ảnh hưởng của các hiệp định thươnng mại tự do và các thỏa thuận quốc tế khác vì “Hiện Nhà nước và xã hội rất cần LS nhưng khoảng cách giữa chất lượng LS với các vấn đề pháp lý đặt ra trong thời kỳ hội nhập còn rất lớn”.
Cùng với đó, giới LS cần chú trọng đến đạo đức nghề nghiệp để xây dựng được hình ảnh, uy tín của LS đối với cộng đồng xã hội, tích cực đóng góp vào việc hoàn thiện các đạo luật liên quan đến hoạt động LS…
Vẫn chờ một khung phí trong hoạt động 
Hiện việc thu các loại phí trong hoạt động LS không thống nhất, phụ thuộc vào từng Đoàn Luật sư (ĐLS). Theo đại diện một số ĐLS, phí LS là vấn đề nan giải ở các ĐLS nhỏ, thuộc địa bàn khó khăn do thu nhập của LS rất hạn hẹp. Vì vậy, trên cơ sở phí thành viên, Liên đoàn cần trích tỷ lệ hỗ trợ cho các ĐLS ở những địa phương còn khó khăn. 
Theo Điều 37 Điều lệ LĐLSVN nhiệm kỳ II, HĐLSTQ có trách nhiệm qui định về khung phí gia nhập ĐLS, khung phí tập sự hành nghề LS và mức phí thành viên. Tuy nhiên, tại Phiên họp thứ 2 HĐLSTQ đã thống nhất để các ĐLS tiếp tục thu các phí theo mức hiện hành cho đến khi HĐLSTQ có quyết định mới (dự kiến sẽ được thông qua tại Phiên họp thứ 3 của HĐLSTQ).
HĐLSTQ cũng xem xét đổi mới về phương thức thu phí thành viên của LS. Theo đó, trong giai đoạn 2015-2017 giữ nguyên phí thành viên hiện tại và tiến hành các giải pháp để tăng tỷ lệ thu phí thành viên từ 60% lên đến trên 80%. Hiện phí thành viên (gồm cả của ĐLS và Liên đoàn) được thu theo 2 phương thức, ĐLS TP.Hà Nội và TP.HCM, LĐLS thực hiện thí điểm phương thức thu phí trực tiếp. Các ĐLS khác thực hiện thu phí thông qua ĐLS./.

Đọc thêm