Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại Bắc Giang

(PLVN) - Bắc Giang là địa bàn đặc thù với nhiều đồi núi và rừng cây, nhiều ngày qua lại không có mưa, trời hanh khô kéo dài nên nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng trên diện rộng.
Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại Bắc Giang

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn và tổng hợp theo dõi của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang, đến ngày 24/2, thời tiết có diễn biến xấu, có nguy cơ ảnh hưởng tới hệ sinh thái và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng trên diện rộng.

Biển báo hiệu các cấp dự báo cháy rừng
 Biển báo hiệu các cấp dự báo cháy rừng
Cấp dự báo cháy rừng hiện đang ở cấp IV, cấp V do ngày trời nắng hanh, kết hợp độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy rừng rơi vào mức báo động cực kỳ nguy hiểm.
Cụ thể tại khu vực các huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp IV (cấp nguy hiểm). Còn ở khu vực các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, Yên Thế, Việt Yên và TP Bắc Giang cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Trước đó, trong tháng 2, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã xảy ra 3 vụ cháy rừng tại địa bàn huyện Yên Dũng làm thiệt hại 1,06 ha rừng cây. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do người dân đi tảo mộ đốt hương, vàng mã vô ý để xảy ra cháy lan vào rừng. Thêm vào đó, do thời tiết hanh khô kéo dài làm vụ cháy lây lan nhanh, gây khó khăn cho công tác dập tắt đám cháy của người dân và lực lượng chức năng.

Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại huyện Yên Dũng
 Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại  huyện Yên Dũng
Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có gần 159,6 nghìn ha rừng, độ che phủ rừng là 37,3%. Diện tích rừng tập trung chủ yếu trên địa bàn 4 huyện miền núi: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, TP tăng cường kiểm tra, đôn đốc chính quyền cấp xã, các chủ rừng và lực lượng Kiểm lâm cơ sở thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; nghiêm cấm các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong rừng; trực, tuần tra canh gác lửa rừng 24/24 giờ, kịp thời phát hiện và tổ chức dập tắt ngay các đám cháy khi mới xuất hiện. Đồng thời cũng tuyên truyền cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức toàn dân về ý thức tự giác bảo vệ nguồn tự nhiên rừng, hạn chế tình trạng gây cháy không đáng có. 

Đọc thêm