Hai bé trai chết thương tâm khi đi câu

(PLVN) - Lưỡi câu mắc phải cành cây nên cậu bé 8 tuổi lội ra hồ để gỡ không ngờ bị đuối nước. Anh trai lao xuống cứu em cũng chìm theo.
Hình minh họa
Hình minh họa

Thông tin ban đầu, chiều 10/7, Y.Đ.L (8 tuổi) và anh trai Y.N (9 tuổi, trú bon Đru, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, Đắk Nông) cùng một số bạn rủ nhau đi câu cá ở hồ tự nhiên trong bon. 

Trong lúc câu cá, do lưỡi câu của L vướng phải cành cây nên em lội ra hồ để gỡ nhưng bị đuối nước. Thấy em gặp nạn, cậu anh trai lao xuống hồ để cứu em nhưng cũng bị chìm giữa hồ nước.

Một số bạn đi câu cùng đã vội chạy về thông báo người lớn ra ứng cứu. Tuy nhiên, khi mọi người đưa lên bờ thì cả 2 đã tử vong.

Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo. Hiện địa phương đang kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để lo chi phí mai táng cho 2 em.

Đọc thêm