Hai người bị điện giật khi lắp biển quảng cáo

(PLVN) - Đi lắp biển quảng cáo, hai người đàn ông bị điện giật bất tỉnh. Một người tử vong tại chỗ, người còn lại bỏng nặng hai chân...
Công an khám nghiệm một vụ công nhân bị điện giật
Công an khám nghiệm một vụ công nhân bị điện giật

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, bệnh nhân Trần Văn Hương (SN 1970, trú ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) đã qua cơn nguy kịch sau ca cấp cứu. Ông Hương đang được các y - bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tập trung điều trị tích cực vết bỏng nặng trên hai chân do tai nạn lao động.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 9/1, ông Hương và ông Nguyễn Ngọc Nhơn (43 tuổi, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) lắp đặt biển quảng cáo trên tầng 2 nhà bà Trịnh Thị Gái (thôn Lý Lương, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) thì bị điện giật bất tỉnh.

Người dân đã đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa Bình Định cấp cứu. Do vết bỏng nặng, ông Nhơn đã tử vong lúc 18h30 cùng ngày, còn ông Hương bị bỏng nặng hai chân.

Vụ việc đang được công an TP Quy Nhơn phối hợp các ngành chức năng điều tra xử lý.

Đọc thêm