Một người đàn ông rơi khỏi cầu, chết trong đêm bão

(PLVN) - Ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên), cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn giao thông trong đêm bão khiến 1 người chết. Nạn nhân bị tai nạn sau khi uống bia rượu...
Một người đàn ông bị tai nạn giao thông trong đêm bão số 5
Một người đàn ông bị tai nạn giao thông trong đêm bão số 5

Trước đó, ông Lý về thăm quê nhà ở thôn 1, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên). Đến tối 30/10, ông Lý đi xe máy về lại quê nhà vợ trong tình trạng say xỉn.

Khi đến cầu Suối Kỷ, đoạn qua thôn Lãnh Trường, xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân), ông Lý bị tai nạn rơi xuống cầu, sau đó bị nước cuốn trôi.

Đến sáng nay, người dân mới phát hiện ông Lý tử vong bên chiếc xe máy gần cầu, trên người vẫn còn mặc bộ đồ đi mưa.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, nước sông Kỳ Lộ đang lên chậm. Nước vượt qua tràn đập Thủy điện La Hiêng với lưu lượng 600m3/giây. Nước con sông Kỳ Lộ đã tràn vào khu vực cầu Cây Cam, chia cắt các xã An Định, An Nghiệp (huyện Tuy An) với các khu vực khác. Rạng sáng nay, lực lượng chức năng phải cắm biển cấm người và xe qua lại.

Cầu tạm ở xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân bị sạt lở do bão.
 Cầu tạm ở xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân bị sạt lở do bão. 

Tại huyện Tuy An, theo báo cáo nhanh, đến 8h hôm nay, các vùng hạ du trên địa bàn huyện đã ngập lụt. Giao thông bị chia cắt các tuyến đường đi An Định, An Nghiệp, Chí Thạnh đi An Ninh Tây. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện chưa có thiệt hại về người, các hộ nuôi tôm, cá đang thống kê thiệt hại. 

Tại thị xã Sông Cầu, ông Lương Công Tuấn, Phó chủ tịch Thị xã cho biết thống kê sơ bộ, bão số 5 đã làm 18 tàu cá nao đậu ở các xã Xuân Thịnh, Xuân Phương bị chìm. "Lúc 1h sáng 31/10, bão quật trở lại, gió rất mạnh và nhiều tàu bị đứt neo, va đập và bị chìm. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người" - ông Tuấn thông tin.

Nhiều cây xanh trong TP. Tuy Hòa bị gãy đổ.
 Nhiều cây xanh trong TP. Tuy Hòa bị gãy đổ. 

Thống kê đến 8h hôm nay, tại tỉnh Phú Yên, bão số 5 không gây thiệt hại về người. Bão làm sập, đổ hàng chục nhà dân; hơn 100 ha lúa, hoa màu của người dân bị ngập úng; 19 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng do sóng va đập. Mưa lớn làm hàng ngàn khối đất đá bị sạt lở, chủ yếu ở kênh mương thủy lợi, đập.

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh tiếp tục kiểm tra tình hình thiệt hại và hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ: "Cho đến sáng nay chúng tôi nhận được thông tin từ các địa phương thì cơ bản không có gì thiệt hại lớn. Một số cây cối ngoài đường bị gãy đổ, rất ít nhà bị tốc mái. Tuy nhiên hiện nay tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với mưa lũ sau bão".

Bộ đội biên phòng xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa đang giúp dân dọn dẹp sau bão.
 Bộ đội biên phòng xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa đang giúp dân dọn dẹp sau bão. 

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiên mưa tạm thời ngớt, công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão đang triển khai tích cực.

Đọc thêm