Một cuộc “sát hạch” toàn diện

(PLO) - Hội thi Trung (Lữ) đoàn trưởng, Chính ủy Trung (Lữ) đoàn bộ binh ở Quân khu 3 vừa kết thúc thành công. 
Cán bộ dự thi thực hành nội dung “Xây dựng quyết tâm chiến đấu và soạn thảo dự thảo nghị quyết”
Cán bộ dự thi thực hành nội dung “Xây dựng quyết tâm chiến đấu và soạn thảo dự thảo nghị quyết”

Đây là đợt “sát hạch” toàn diện nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ tham mưu tác chiến, chỉ huy huấn luyện, tổ chức điều hành diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), làm cơ sở để rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho chỉ huy trung (lữ) đoàn trong Quân khu; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và SSCĐ.

Chuẩn bị chu đáo, tích cực ôn luyện

Với quyết tâm giành kết quả cao nhất, trước khi bước vào từng nội dung thi, Thiếu tá Ngô Quốc Bảo - Chính ủy Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 - tranh thủ thời gian để ôn luyện, hệ thống lại các bước triển khai xây dựng quyết tâm chiến đấu và soạn thảo dự thảo nghị quyết.

Là cán bộ dự thi trẻ tuổi nhất, lần đầu tiên tham gia hội thi, Thiếu tá Bảo cho biết: “Nội dung thi khá rộng và toàn diện, nên tranh thủ ôn luyện kỹ các nội dung chính là để tôi hoàn thành tốt các phần thi. Được tham gia hội thi là dịp để tôi học hỏi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị”. 

Trước giờ thi nhận thức chính trị, Thượng tá Nguyễn Văn Cương - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 125 (Bộ CHQS tỉnh Hải Dương) xem lại các văn bản luật, nghị định, thông tư, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Anh chia sẻ: “Đã gần 3 tháng nay, sau khi nhận được kế hoạch của cấp trên về tham gia hội thi, tôi đã xác định rõ nhiệm vụ, tích cực nghiên cứu các tài liệu, tận dụng mọi thời gian ôn luyện, nắm chắc nội dung; cùng với đồng chí chính ủy trung đoàn quyết tâm thi đạt kết quả cao nhất”.

Thi thực hành nội dung bắn súng K54 bài 1
Thi thực hành nội dung bắn súng K54 bài 1

Thực hành sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm

Phần thi “Báo cáo xây dựng quyết tâm chiến đấu và Hội nghị Đảng ủy thông qua quyết tâm chiến đấu” mới thực sự là phần “cân não”. Nhờ phối hợp một cách ăn ý, nắm chắc các nguyên tắc sử dụng lực lượng, xây dựng quyết tâm chiến đấu sát thực tế, gắn với khu vực phòng thủ của địa phương và chức năng của từng binh chủng; thực hiện đúng các quy trình lãnh đạo của Đảng để đề ra giải pháp lãnh đạo phù hợp với đặc điểm đơn vị và từng loại hình chiến thuật, Thượng tá Vũ Ngọc Quỳnh - Trung đoàn trưởng và Thượng tá Trần Văn Hồng - Chính ủy Trung đoàn 180 (Bộ CHQS tỉnh Nam Định) đã được Ban giám khảo đánh giá cao.

“Qua kiểm tra, hầu hết các cán bộ dự thi đều vận dụng linh hoạt, sáng tạo các loại hình chiến thuật, viết vẽ trên bản đồ đúng ký hiệu quân sự; thực hiện đầy đủ các bước, các nội dung cơ bản trong Hội nghị Đảng ủy thông qua quyết tâm chiến đấu, tóm tắt kết luận của Bí thư cơ bản chặt chẽ, sát với nhiệm vụ chiến đấu; nhìn chung chất lượng hội thi có nhiều tiến bộ hơn so với các năm trước”. Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh - Phó trưởng Phòng Quân huấn, Chủ khảo Hội thi - nhận xét.

Mặc dù một số cán bộ dự thi đã bước sang tuổi “ngũ tuần”, song khi thực hành các động tác điều lệnh của họ khá chuẩn và chính xác. Ở nội dung bắn súng K54 bài 1, nhờ thường xuyên luyện tập, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý bình tĩnh, tự tin, thành thục các yếu lĩnh động tác, tuân thủ với đường ngắm cơ bản, nên nhiều thí sinh đã giành được kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hoàn thành tốt nội dung thi bắn súng với kết quả 246/300 điểm, Thượng tá Phạm Khắc Dũng - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 242 - chia sẻ kinh nghiệm: “Yếu lĩnh động tác và tâm lý thi đấu là yếu tố quyết định đến kết quả bài bắn; do vậy, trước khi tham gia hội thi tôi chú trọng rèn luyện các bài tập bổ trợ như động tác giữ súng, bóp cò,… từ đó rút kinh nghiệm cho từng phát bắn”.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu, Trưởng ban Tổ chức hội thi - cho biết: “Các thí sinh tham dự hội thi đã chủ động khắc phục khó khăn, vận dụng tốt giữa lý luận và thực tiễn, liên hệ sát với thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị. Hội thi là đợt “sát hạch” toàn diện trình độ tham mưu tác chiến, chỉ huy huấn luyện, tổ chức điều hành diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ của đội ngũ cán bộ; đồng thời bổ sung thêm kiến thức tổng hợp, nâng cao trình độ công tác chỉ huy tham mưu tác chiến của trung (lữ) đoàn trưởng, khả năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của chính ủy trung (lữ) đoàn; nâng cao kỹ năng, động tác thực hành bắn súng, điều lệnh; nắm vững đường lối quan điểm của đảng và những văn bản pháp luật về công tác quân sự, quốc phòng”.

Hội thi đã khép lại, đánh dấu những thành công và chuyển biến của mỗi cán bộ tham gia dự thi. Hội thi là cơ hội để đội ngũ cán bộ cấp trung (lữ) đoàn khẳng định mình, từ đó không ngừng tự học, tự rèn, nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và lực lượng vũ trang  Quân khu 3.

Đọc thêm