Một đối tượng đánh bạc ra đầu thú sau thư vận động của Cơ quan CSĐT

(PLO) - Đối tượng chủ cái tại xới bạc được gia đình vận động ra đầu thú sau 4 ngày lẩn trốn.
Đối tượng Lâm Thế Hưng
Đối tượng Lâm Thế Hưng

Trước đó, Báo PLVN đã đưa tin về việc cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) có thư vận động đầu thú, gửi thông điệp đến các đối tượng bỏ trốn trong vụ tổ chức đánh bạc tại huyện Nhơn Trạch, ngày  4/11 vừa qua.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, 9h sáng nay (8/11), đối tượng Lâm Thế Hưng (SN 1989) chủ cái trong xới bạc tổ chức tại nhà của Phan Thanh Hải (40 tuổi, ngụ ấp 2 xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã được gia đình vận động ra đầu thú sau gần 4 ngày lẩn trốn. 

Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng này đã cầm 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) đi tham gia đánh bạc, trong quá trình chơi đã thua hết 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng). Lúc này lực lượng Công an ập vào kiểm tra, đối tượng đã nhanh chân cùng với một số con bạc khác thoát khỏi hiện trường. 

Sau khi được cơ quan CSĐT phát thư vận động đầu thú, cùng sự vận động của gia đình, đối tượng Hưng đã ra đầu thú đồng thời nộp 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) tang vật trong vụ đánh bạc khi bỏ trốn.

Theo Cơ quan CSĐT, hiện vẫn còn hai đối tượng  nữa chưa ra đầu thú là Phan Thanh Bình (SN 1984, ngụ ấp 1 xã Hiệp Phước) và Huỳnh Văn Nhiều (SN 1985, ngụ ấp 2, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Đọc thêm