Một phụ nữ bị ép viết giấy nợ nặng lãi, đánh bất tỉnh

Bà Phương vay 100 triệu đồng nhưng chỉ được lấy 80 triệu đồng và phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 2 triệu. Bà Phương đã trả cho Đạt được 30 ngày là 60 triệu, số còn lại bà chưa có tiền trả và xin trả chậm thêm 1 tháng nhưng Đạt ép bà viết giấy nợ thành 120 triệu, trả lãi 10.000 triệu đồng/ngày. Sau khi bà viết giấy nợ, chúng xông vào đánh bà...

Cơ quan CA huyện Từ Liêm (Hà Nội) đang tiến hành điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích trên địa bàn xã Phú Diễn.

Theo tố cáo của người nhà bà Nguyễn Thị Lan Phương (Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm): Vào khoảng 17h ngày 1/7, bà Phương bị Nguyễn Văn Đạt (thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, là đối tượng chuyện cho vay nặng lãi) cùng 1 đối tượng nữa vẫn được gọi là Hải “Bay” (ở Cầu Giấy) và 2 thanh niên khác đến nhà uy hiếp, bắt phải đi cùng lên Kiều Mai để viết giấy vay nợ.

Một phụ nữ bị ép viết giấy nợ nặng lãi, đánh bất tỉnh ảnh 1Nạn nhân điều trị tại bệnh viện

Sau khi viết xong, đối tượng Đạt cầm cốc thủy tinh đập vào đầu bà Phương. Hải “Bay” lao vào đấm đá, tát người phụ nữ này khiến bà bất tỉnh tại chỗ.

Tỉnh lại thì bà Phương biết mình được mấy người bán hoa quả ở gần đó đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 198 (Bộ CA) và báo với người nhà.

Khi người nhà bà Phương đến viện thì có khoảng 10 đối tượng côn đồ đi theo đe dọa, nếu cho bà Phương nằm viện sẽ giết cả nhà. Một số đối tượng đã lao vào cướp hồ sơ bệnh án, bị công an bắt giữ. Sau khi được cấp cứu đến sáng 2/7, bà Phương lúc tỉnh lúc mê vì mất nhiều máu, bị đa chấn thương, đầu bị rách sâu, chiều dài vết thương khoảng 10 cm.

Theo bà Phương, nguyên nhân việc bà bị côn đồ bắt giữ và đánh đập là do trước đó bà có vay nặng lãi của đối tượng Đạt. Bà Phương vay 100 triệu đồng nhưng chỉ được lấy 80 triệu đồng và phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 2 triệu. Bà Phương đã trả cho Đạt được 30 ngày là 60 triệu, số còn lại bà chưa có tiền trả và xin trả chậm thêm 1 tháng nhưng Đạt ép bà viết giấy nợ thành 120 triệu, trả lãi 10.000 triệu đồng/ngày.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

T.A
 

Đọc thêm