Một phụ nữ nghèo đông con bị sét đánh chết

Khoảng 15h ngày 23/5, trong lúc đi gặt lúa tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, chị Trần Thị Minh Hương (32 tuổi), trú xã Phong Bình, Phong Điền, TT-Huế, bị sét đánh chết.

Khoảng 15h ngày 23/5, trong lúc đi gặt lúa tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, chị Trần Thị Minh Hương (32 tuổi), trú xã Phong Bình, Phong Điền, TT-Huế, bị sét đánh chết.

Anh Lê Phước Thái (21 tuổi) người gặt lúa cùng chị Hương bị sét đánh bị thương cho biết, vào thời điểm trên, một cơn mưa dông kèm theo sấm sét ập đến, anh và chị Hương chưa kịp ẩn nấp thì nghe một tiếng nổ đinh tai rồi bất tỉnh.

Khoảng 18h cùng ngày, anh Thái tỉnh lại, phát hiện xác chị Hương đã bị sét đánh cháy đen.

Sau khi tai nạn xảy ra, UBND huyện Phong Điền đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 4 triệu đồng.

Gia đình chị Hương là hộ cận nghèo, hai vợ chồng đều làm nông nghiệp. Chị Hương mất, để lại 5 con nhỏ, cháu lớn 13 tuổi, nhỏ 2 tuổi.

Q.Tám

Đọc thêm