Một số điều kiêng kỵ khi chọn phòng khách sạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khách sạn là nơi ở tạm thời khi chúng ta cần đi du lịch, công tác... Để quá trình lưu trú diễn ra thuận lợi, an toàn, chúng ta nên biết những điều kiêng kỵ khi chọn phòng khách sạn.
Nên biết những điều kiêng kỵ khi chọn phòng khách sạn
Nên biết những điều kiêng kỵ khi chọn phòng khách sạn

Theo kinh nghiệm chung, khi lưu trú tại khách sạn, chúng ta nên kiêng kỵ một số điều khi chọn phòng để đảm bảo có được trải nghiệm lưu trú thuận lợi và an toàn, cụ thể:

Tránh chọn phòng cuối cùng: Những phòng ở cuối hành lang thường ít được sử dụng do có nhiều bất tiện như khoảng cách xa với thang máy và sự di chuyển không tiện lợi. Bạn nên tránh chọn phòng này để tránh gặp các bất tiện không cần thiết.

Tránh phòng đối diện cửa thoát hiểm: Theo quan niệm phong thủy, chọn phòng đối diện cửa thoát hiểm có thể mang lại sự bất an và không thoải mái. Thay vì đó, nên chọn phòng khác để tránh tình trạng này.

Tránh phòng có mùi lạ hoặc hiện tượng bất thường: Các căn phòng có mùi lạ hoặc hiện tượng bất thường như tiếng ồn, tiếng động lạ có thể gây khó chịu và ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn. Bạn nên yêu cầu đổi sang phòng khác nếu gặp phải tình trạng này.

Lưu ý rằng việc chọn phòng khách sạn là một phần quan trọng trong việc đảm bảo một trải nghiệm lưu trú tốt. Hãy tham khảo ý kiến và lưu ý từ người làm khách sạn, đọc các đánh giá từ khách hàng trước đó và luôn đặt câu hỏi với nhân viên khách sạn nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.