Một tàu sắt chở hàng bị sóng đánh dạt vào bờ biển Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Sau khi bỏ hàng ở cảng Dung Quất, tàu sắt New Energy chạy ra neo đậu thì bị sóng lớn đánh dạt vào bờ biển Quảng Nam.

Tàu New Energy mắc kẹt tại vùng biển Quảng Nam.
Tàu New Energy mắc kẹt tại vùng biển Quảng Nam.

Tối 16/11, ông Nguyễn Thanh Đạt, Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, Quảng Nam) xác nhận, một tàu sắt chở hàng vừa bị sóng lớn đánh trôi sạt vào bờ biển trên địa bàn xã.

Theo ông Đạt, tàu sắt bị sóng đánh trôi trên là New Energy. Tàu này bỏ hàng ở cảng Dung Quất xong, chạy ra neo đậu thì không may bị sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ biển địa phương. Hiện, con tàu New Energy vẫn đang mắc kẹt. Trước mắt, thuyền trưởng chờ nước thủy triều lên sẽ điều khiển tàu rời khỏi khu vực mắc cạn và tiếp tục hành trình. Trường hợp thời tiết xấu, thuyền trưởng sẽ làm việc với chủ tàu để thuê phương tiện lai dắt tàu New Energy ra khỏi khu vực mắc cạn.

Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 14/11, trong lúc neo đậu tại vùng biển Dung Quất (thuộc huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), tàu New Energy bị sóng đánh làm bửa neo.

Phát hiện tàu di chuyển tự do, thuyền trưởng chỉ đạo cho thuyền viên tập trung gia cố neo, khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do gặp phải gió to, sóng lớn, tàu New Energy tiếp tục bị bừa neo và trôi dạt vào khu vực cách bờ biển thuộc xã Tam Nghĩa, khoảng 200 m.

Tàu New Energy, trọng tải hơn 14,6 nghìn DWT, trên tàu có 19 thuyền viên do ông Nguyễn Hữu Minh (50 tuổi, ở tỉnh Lạng Sơn) làm thuyền trưởng.

Vào ngày 4/11, tàu New Energy vận chuyển hơn 13,8 nghìn tấn quặng sắt đi từ cảng Cửa Lò (Nghệ An) vào cảng Dung Quất giao hàng. Sau khi bốc dỡ hàng, thuyền trưởng điều động tàu neo đậu tại vùng nước cảng biển Dung Quất thì xảy ra sự cố nói trên.

Đọc thêm