Một trưởng phòng ở Thanh Hóa bị kỷ luật cảnh cáo vì có 2 con riêng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông P. V. Â., Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa vừa bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm đạo đức, lối sống.
UBND huyện Bá Thước, nơi ông Phạm Văn Ấn đang công tác
UBND huyện Bá Thước, nơi ông Phạm Văn Ấn đang công tác

Tin từ Huyện ủy Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa - cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vừa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông P. V. Â., Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bá Thước vì vi phạm đạo đức, lối sống.

Huyện ủy Bá Thước cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh kèm theo các tài liệu chứng minh về việc ông P.V.Â., Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bá Thước có 2 người con riêng với một người phụ nữ khác, không phải là vợ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bá Thước đã vào cuộc kiểm tra, xác minh. Nội dung phản ánh có kèm theo hình ảnh, tài liệu là giấy khai sinh của 2 cháu bé con bà L.T.T. ghi bố là ông P. V. Â.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên đối với ông P. V. Â. Kết quả, ông này có con với người khác khi đang có vợ.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bá Thước đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông P. V. Â.

Theo ông Võ Minh Khoa - Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, sau khi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có hình thức kỷ luật, UBND huyện Bá Thước cũng đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông P. V. Â.

Đọc thêm