Mưa dông khiến cho 197 nhà của dân Kiên Giang bị sập, tốc mái

(PLVN) - Sáng 31/7, ông Nguyễn Huỳnh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Kiên Giang cho biết, đêm 29 đến ngày 30/7, chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão số 2, Kiên Giang đã xuất hiện mưa kèm theo dông lốc khiến cho 197 căn nhà của người dân địa phương bị sập, tốc mái.

Cụ thể, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã khiến 197 căn nhà của người dân tại Kiên Giang bị sập, tốc mái. Trong đó, có 72 căn nhà bị sập và 125 căn tốc mái, tập trung hầu hết ở các huyện An Minh, Châu Thành, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Gò Quao và Tân Hiệp…

Ngoài ra, ảnh hưởng của bão số 2 cũng khiến 3 ghe tàu đậu ở bến nhà ở huyện Châu Thành bị chìm. Đặc biệt, mưa dông làm sập nhà, khiến 13 người bị thương.

Mưa dông khiến cho nhà cửa người dân ở Kiên Giang bị sập và tốc mái.

Bên cạnh đó, có 14 trụ điện và nhiều cây xanh bị đổ ngã và mưa kéo dài nên nhiều tuyến đường Nguyễn Trung Trực, Trần Phú, Lạc Hồng, Lâm Quang Ky và Đống Đa… ở TP Rạch Giá bị ngập sâu trong nước, người dân bì bõm dắt xe lội nước.

Mưa kèm dông lốc đã khiến khoảng 5.000 ha lúa bị ngập úng, ước thiệt hại năng suất 30-70%; nhiều diện tích rau màu như: khoai lang, hành lá, ớt bị ngập trong nước, ước tổng thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng.

Mưa suốt đêm 28 đến sáng 29/7, các tuyến đường nội ô TP Rạch Giá bị ngập sâu trong nước.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, địa phương và các đơn vị liên quan đã xuống thăm hỏi và hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, di dời đồ đạc đến nơi an toàn. Các huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũng đã tạm ứng một phần ngân sách để kịp thời hỗ trợ người dân.

Chính quyền địa phương xuống hỏi thăm và giúp người dân di dời đồ đạc.

Theo đó, Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Kiên Giang chủ động tăng cường mở các cống trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi miền Nam vận hành mở tất cả các cống Cái Lớn - Cái Bé, Xẻo Rô để tiêu thoát nước, chống ngập úng tại khu vực trũng thấp, góp phần bảo vệ mùa màng, ổn định cuộc sống người dân.

Đọc thêm