Mưa dông ở Bắc Bộ kéo dài đến bao giờ?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngày 8-13/8 các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Ảnh minh họa: Ngọc Nga
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Theo dự báo, từ ngày 7/8 đến hết đêm 8/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 170mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Đêm 8/8, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 9-13/8 có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Do tác động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Trái ngược với miền Bắc, những ngày tới đây Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng. Theo dự báo, ngày 7-8/8, ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 8-16/8, khu vực này vẫn tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tại Tây Nguyên, Nam Bộ từ nay đến 16/8, vẫn duy trì trạng thái thời tiết đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.