Mưa lớn kèm theo lũ quét nhấn chìm gần 100 tàu thuyền, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận , thiệt hại do trận mưa lũ vào tối 28/8 khiến gần 100 tàu thuyền của ngư dân thị xã La Gi bị thiệt hại.
Nhiều tàu thuyền bị nhấn chìm, hư hỏng do mưa lớn kèm theo lũ quét.
Nhiều tàu thuyền bị nhấn chìm, hư hỏng do mưa lớn kèm theo lũ quét.

Cụ thể, trong 98 chiếc tàu cá, xuồng máy bị thiệt hại có 52 chiếc bị nhấn chìm (gồm 17 tàu cá dài 12m trở lên, 01 xà lan, 34 tàu cá, xuồng máy dưới 12m) và 46 chiếc bị hư hỏng, tổng thiệt hại gần 10,4 tỷ đồng.

Tính đến 7h ngày 1/9, 10 tàu cá, xuồng máy đã được đưa lên bờ sửa chữa 89 chiếc tàu cá cùng 196 lao động đã được địa phương và lực lượng chức năng hướng dẫn ra ngoài biển La Gi để neo đậu, đảm bảo an toàn phòng, chống mưa lũ xảy ra bất ngờ.

Hiện UBND thị xã La Gi đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm cho ngư dân trông coi các tàu cá trong cảng cá La Gi, khu vực sông Dinh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã theo Chỉ thị 16.

Như báo PLVN đưa tin, trận lũ quét tại khu vực hạ lưu sông Dinh vào tối 28/8 đã khiến hàng chục tàu thuyền của ngư dân bị nhấn chìm, hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trên thượng nguồn lưu vực sông Dinh, thị xã La Gi xảy ra mưa lớn kéo dài, nước tập trung về hạ lưu kèm theo hiện tượng thủy triều xuống khiến nước chảy xiết. Cùng với đó, do sông Dinh cạn, các tàu thuyền không thể vào sát bờ để neo đậu nên phải neo đậu sát nhau, mật độ nhiều tại khu vực gần và giữa dòng sông Dinh khiến một số tàu thuyền bị dòng chảy cuốn trôi mạnh, vướng vào các tàu khác xung quanh, vướng dây neo, dẫn đến nước lũ tràn vào làm chìm tàu.

Đọc thêm