Mua ma túy đá từ TP Hồ Chí Minh về Gò Quao sử dụng thì bị bắt

(PLVN) - Chiều 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Đô (SN 1990, ngụ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 
Đối tương Nguyễn Thành Đô
Đối tương Nguyễn Thành Đô

Trước đó, vào khoảng 16h30 chiều ngày 7/8, Đô đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Gò Quao bắt quả tang khi đang tàng trữ ma túy tại một phòng trọ ở khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao (huyện Gò Quao). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 11 gói ma túy đá với số tiền gần 10 triệu đồng và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp. 

Lập biên bản tại hiện trường vụ tàng trữ trái phép chất ma túy
Lập biên bản tại hiện trường vụ tàng trữ trái phép chất ma túy 
Tang vật thu giữ tại phòng trọ
Tang vật thu giữ tại phòng trọ 

Tại cơ quan điều tra, Đô khai mua số ma túy trên từ TP Hồ Chí Minh vào 02 ngày trước rồi mang về  phòng trọ do một người bạn thuê giùm ở thị trấn Gò Quao (huyện Gò Quao, Kiên Giang) để cất giấu và sử dụng, nhưng chưa kịp thỏa mãn cơn nghiện thì bị Công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

Đọc thêm