Mưa to, mưa đá gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng

(PLVN) - Ngày 21/3, mưa lớn trên diện rộng tại tỉnh Lào Cai đã gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.

Cụ thể, ngày 21/3, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa đến mưa to, đặc biệt có xảy ra mưa đá cục bộ tại một số xã ở các địa phương: Bát Xát, Sa Pa, thành phố Lào Cai gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân.

Theo thống kê sơ bộ 01 nhà bị sập hoàn toàn; 03 ha lúa mới cấy bị thiệt hại trên 70%; 14 ha ngô bị gãy đổ dưới 30%; 2,7 ha dưa hấu, dưa chuột bị thiệt hại 30-50%; một số nhà bị ngập nước làm hư hỏng một số tài sản. Ước tổng thiệt hại trên 400 triệu đồng.

Mưa lớn gây ngập đường ở Sa Pa. Ảnh Laocaionline
Mưa lớn gây ngập đường ở Sa Pa. Ảnh Laocaionline 

Ngay khi nhận được tin thiên tai, các huyện, thành phố, đơn vị đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, công an viên kịp thời giúp đỡ hộ gia đình sửa chữa, khắc phục tạm thời nhà ở, khơi thông kênh thoát nước để cứu vớt lúa và hoa màu bị ngập nước. 

Theo dự báo, đêm 22/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm khiến nhiệt độ các khu vực ít biến đổi rồi tăng nhẹ dần lên. Đến ngày 23/3, nhiệt độ ở Lào Cai gia tăng nhanh hơn. 

Đọc thêm